Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:03, 11/03/2018

Công an TP.Biên Hòa vừa đề nghị UBND TP.Biên Hòa khen thưởng ông Hoàng Sỹ Lực (45 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) và anh Trần Văn Đẩu (23 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

* Bắt cướp giật, được đề nghị khen thưởng

Công an TP.Biên Hòa vừa đề nghị UBND TP.Biên Hòa khen thưởng ông Hoàng Sỹ Lực (45 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) và anh Trần Văn Đẩu (23 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Trưa 2-1, khi đi xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần ngã tư ấp An Hòa (xã Hóa An), Nguyễn Lương La Phan (21 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) phát hiện chị Trần Ngọc Thảo (ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy đi phía trước, chiếc điện thoại di động iPhone 5S trong túi quần chị lòi ra nên Phan ra tay cướp giật. Trong lúc gây án, xe của Phan va chạm với xe chị Thảo và Phan bị té xuống đường. Khi Phan đứng dậy bỏ chạy, ông Lực và anh Đẩu nghe tiếng tri hô cầu cứu của chị Thảo đã đuổi theo bắt Phan giao cơ quan công an xử lý.

Hồng Nam

* Ghen quá mất khôn

Công an huyện Vĩnh Cửu đang lập hồ sơ xử lý Đoàn Hữu Tân (33 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối 4-3, tại một nhà trọ ở ấp Vàm (xã Thiện Tân), do ghen tuông Tân đã dùng rìu chém vào đầu gối chân trái của ông Cao Thành Tâm (44 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp; tạm trú ấp Vàm) gây thương tích. Nguyên nhân được xác định là do ghen tuông.

Hạnh Luân

* Thành lập Câu lạc bộ Người hoàn lương xã Phú Lý

Công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với UBND xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Người hoàn lương xã Phú Lý với 16 thành viên, gồm: những người đã chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, hết thời hạn đi cơ sở giáo dục… trở về sinh sống tại địa phương.

Việc thành lập Câu lạc bộ Người hoàn lương nhằm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, giúp họ trở thành những công dân có ích cho xã hội và tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, không có mặc cảm với xã hội. Qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại lễ ra mắt câu lạc bộ, Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh đã trao vốn vay cho 13 người hoàn lương (trong đó xã Phú Lý có 5 trường hợp) với tổng trị giá 390 triệu đồng, thời gian vay 36 tháng, để sản xuất kinh doanh.

* 3 vụ vi phạm môi trường

Ngày 6-3, khi tiến hành kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH ẩm thực M.C. Galaxy (ở ấp Suối Tre, xã Suối Tre, TX.Long Khánh), Công an TX.Long Khánh phát hiện công ty đang xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Công an thị xã đã lập biên bản xử lý theo quy định.

* Chiều 4-3, tại thửa đất số 175, ấp Hòa Hợp (xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc), Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện Trần Thanh Hải (33 tuổi, ngụ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) đang điều khiển xe ô tô tải chở 10m3 đất để san lấp mặt bằng. Qua kiểm tra, ông Hải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số đất này.

* Ngày 3-3, tại tuyến đường tỉnh 765, đoạn thuộc ấp Suối Lức (xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ), lực lượng tuần tra Công an huyện Cẩm Mỹ phát hiện 3 tài xế: Lê Văn Huấn (42 tuổi), Vi Văn Bé (36 tuổi) và Duy Thanh Quý (29 tuổi), cả 3 đều ngụ xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), điều khiển 3 xe tải ben chở đất khai thác trái phép (mỗi xe 4m3 đất). Tiếp tục kiểm tra tại rẫy nhà ông Đinh Văn Giáp (48 tuổi, ngụ ấp Suối Lức, xã Xuân Đông), công an phát hiện Nguyễn Công Thức (32 tuổi, ngụ xã Xuân Đông) đang điều khiển xe cuốc múc đất trái phép.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều