Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

11:01, 03/01/2018

UBND TP.Biên Hòa vừa khen thưởng ông Tạ Văn Lực (37 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

* Bắt cướp giật, được khen thưởng

UBND TP.Biên Hòa vừa khen thưởng ông Tạ Văn Lực (37 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Sáng 21-11-2017, thấy bà Vũ Thị Thoan (ngụ phường Tân Phong) đi bộ tập thể dục ở KP.10, phường Tân Phong, trên cổ bà Thoan đeo sợi dây chuyền vàng, đối tượng Nguyễn Việt Thắng (26 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đã điều khiển xe máy chạy áp sát rồi giật đứt sợi dây chuyền bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của bà Thoan, ông Lực đã lấy 1 chậu kiểng ném trúng người Thắng khiến đối tượng ngã xe, rồi cùng người dân xung quanh bắt Thắng giao cơ quan công an xử lý.

* 196 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm

Trong năm 2017, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành kiểm tra 336 lượt cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện trên địa bàn thành phố, như: hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, kinh doanh băng đĩa, cà phê video, cơ sở kinh doanh karaoke...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 196 cơ sở vi phạm, qua đó xử phạt vi phạm hành chính gần 509 triệu đồng.

* Xử phạt 8 người sử dụng ma túy

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750 ngàn đồng/người đối với 8 đối tượng: Chu Đăng Huy (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Trần Ngọc Thúy (18 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Huỳnh Lâm Trâm Anh (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thị Cẩm Tiên (16 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Huyền Trang (20 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Nguyễn Hữu Hậu (23 tuổi, quê TP.Cần Thơ), Phùng Thị Huyền (22 tuổi) và Nguyễn Thị Mộng (20 tuổi), cả 2 đều quê tỉnh Đắk Nông, và cho cả 8 làm cam kết không tái phạm hành vi sử dụng ma túy.

Ngày 8-12-2017, khi đang sử dụng ma túy trái phép tại KP.6, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), 8 đối tượng: Thúy, Huyền, Trâm Anh, Mộng, Tiên, Trang, Hậu và Huy đã bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Hạnh Luân

* Trộm xong bị bắt

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Hữu Hậu (28 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Đình Khánh (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 21-1-2017, Hậu điều khiển xe máy chở Khánh đến phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua phòng trọ của anh Nguyễn Văn Đồng (ở tổ 6, KP.2A), phát hiện có chiếc xe máy dựng hớ hênh bên ngoài, Hậu đứng ngoài cảnh giới để Khánh lẻn vào “đua nóng”, rồi mang đến quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) bán được 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến trưa
23-12-2017, khi về đến phường Trảng Dài, Hậu và Khánh đã bị lực lượng tuần tra Công an phường Trảng Dài bắt giữ.

Được biết, Hậu đã có 2 tiền án về các tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, còn Khánh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

* Xe tải ben đổ bậy chất thải

Sáng 29-12-2017, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh đã phát hiện xe tải ben biển số 60S-3130 vận chuyển bùn thải của Công ty TNHH sợi chỉ V.C (đóng ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch) đổ bùn thải không đúng quy định. Qua xác minh, PC49 tiếp tục phát hiện Công ty TNHH sợi chỉ V.C xả nước thải có dấu hiệu vượt quy chuẩn ra môi trường với lưu lượng khoảng 6m3/ngày, đêm.

PC49 đã tiến hành lập biên bản, thu 1 mẫu nước và 1 mẫu chất thải rắn để phân tích; đồng thời tạm giữ xe tải ben để xử lý theo pháp luật.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều