Báo Đồng Nai điện tử
En

Cho tết an vui

05:01, 27/01/2014

Không khí tết đang nóng lên từng phút. Hối hả, rộn ràng là cảm giác có thể nhận thấy được trên từng gương mặt, trong mỗi mái ấm vào những ngày này. Đường phố Biên Hòa và các trung tâm thị xã, huyện lỵ đã được trang hoàng lộng lẫy, người dân đổ ra đường sắm sửa, tất bật sửa soạn nhà cửa, đi tảo mộ, làm bánh mứt và người người bồi hồi về quê để chờ đợi phút giao thừa sum họp.

Không khí tết đang nóng lên từng phút. Hối hả, rộn ràng là cảm giác có thể nhận thấy được trên từng gương mặt, trong mỗi mái ấm vào những ngày này. Đường phố Biên Hòa và các trung tâm thị xã, huyện lỵ đã được trang hoàng lộng lẫy, người dân đổ ra đường sắm sửa, tất bật sửa soạn nhà cửa, đi tảo mộ, làm bánh mứt và người người bồi hồi về quê để chờ đợi phút giao thừa sum họp.

Về quê có khi chỉ là một đoạn ngắn từ Biên Hòa đến Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch. Về quê có khi chỉ là phút nghỉ ngơi cùng cha mẹ già sau cả năm tất bật. Quê nhà là nơi bàn thờ ông bà tổ tiên khói hương ấm áp trong ba ngày xuân sau những ngày lo toan chật vật mưu sinh. Về quê trong ngày đầu năm mới cũng chính là cuộc hành hương tìm về hạnh phúc.

Không phải ngẫu nhiên mà trong mấy tuần qua, chúng ta cũng chứng kiến nhiều nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành trong việc chăm sóc tết cho người nghèo. Hàng ngàn phần quà tết, vé xe về quê được Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Doanh nhân trẻ, Báo Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ, Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận... trao tặng người khó khăn cũng nhằm mục đích để mọi người cùng có một cái tết thật sự an vui.

Tết đồng nghĩa với hạnh phúc. Thế nhưng, để thật sự có hạnh phúc, tết phải an toàn, an vui, tiết kiệm.

Những thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm có phụ gia hóa chất độc hại lâu nay khiến nhiều gia đình lo lắng. Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần phải biết tỉnh táo khi mua thực phẩm cho tết trước bạt ngàn hàng hóa hôm nay. An toàn thực phẩm cũng còn phụ thuộc vào nhiều chuyện khác, trong đó vai trò của những người nội trợ hết sức quan trọng, biết nấu nướng, dọn món đúng lúc, vừa phải, phù hợp. An toàn thực phẩm còn là chuyện nhậu nhẹt của quý ông. Hãy thận trọng với nhiều loại rượu, bia không rõ nguồn gốc, kể cả rượu trong những giỏ quà gói sẵn rất bắt mắt, biết đâu đó là hàng quá hạn sử dụng.

Câu chuyện rượu, bia ngày tết còn kéo theo một hệ lụy mà nhiều năm qua tốn không ít giấy mực của báo chí: tai nạn giao thông. Những thống kê từ nhiều năm qua cho thấy, bình quân mỗi ngày tết (tính từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 tết), mỗi ngày có tới gần 50 người bỏ mạng vì tai nạn giao thông, trong đó đa phần do uống bia, rượu vẫn điều khiển phương tiện.

Tin tức về những vụ cháy, nổ ở nhiều địa phương những ngày cận tết cũng đang gióng lên nhiều cảnh báo. Rồi những vụ vận chuyển pháo lậu qua các cửa khẩu quốc tế bị phát hiện, cũng cho thấy pháo nổ sử dụng trái phép ngày càng gia tăng, dù Chính phủ đã chỉ đạo kiên quyết xử lý tình trạng này. Cùng với điều kiện thời tiết hanh khô hiện nay, nguy cơ cháy, nổ vẫn trong mùa tết cũng là điều hết sức lo ngại.

Không chỉ làm mất hạnh phúc, an vui trong tết, các vụ tai nạn giao thông, cháy nổ còn là nỗi đau và thiệt hại kinh hoàng cho người dân và xã hội. Đừng để những điều bất hạnh, những vành khăn tang, những chuyện thiệt hại, mất mát ập đến với bất cứ gia đình nào trong dịp đoàn tụ đầu xuân. Các cơ quan chức năng sẽ nỗ lực làm hết sức mình, nhưng đó không phải là giải pháp duy nhất. Từng người dân phải tự ý thức để bảo vệ sự an nguy cho mình và cho người thân ngay trong chính hành vi ăn tết, chơi tết của mình.

PHÚ TRANG

 

 

 

Tin xem nhiều