Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhầm

11:11, 10/11/2014

- Mới đây, một chiếc xe hơi chạy trên phố Bà Triệu (Hà Nội) hất văng một người đi xe máy hơn 10 mét rồi đâm tiếp vào 4 ô tô đang dừng chờ đèn đỏ…

- Mới đây, một chiếc xe hơi chạy trên phố Bà Triệu (Hà Nội) hất văng một người đi xe máy hơn 10 mét rồi đâm tiếp vào 4 ô tô đang dừng chờ đèn đỏ…

- Sao dạo này lắm xe điên thế ông? Vào chiều tối 20-10, tài xế Lưu Thị Thanh Tuyền điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 14 rẽ vào đường chợ trung tâm thị trấn Ea Đ’răng, Ea H’leo, Đắk Lắk không làm chủ tay lái đâm liên tiếp vào 4 xe máy và người bán hàng ở khu vực chợ khiến 2 người tử vong tại chỗ, 8 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

- Cái cô tài xế Tuyền ấy mới nhận bằng lái xe được 1 tuần và có sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn thảm khốc đó!

- Ông biết sao không, lâu nay rất nhiều vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người chết và bị thương đều xuất phát từ một nguyên nhân là tài xế đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

- Trời đất, sao lại có cái nhầm gây chết người như vậy được?

- Vì thời gian học lái xe thì quá ngắn, ít thực hành. Và điều đặc biệt là khi học lái thì thực hành bằng xe số sàn, chưa được đào tạo kỹ năng lái xe số tự động cũng như cách phản ứng trong những tình huống đặc biệt!

- Vậy thì đổi mới cách đào tạo lái xe thôi!

- Chương trình có thể đổi mới nhưng chuyện nhầm kiểu này thì khó hạn chế nếu vẫn còn cấp bằng nhầm!

- Cấp bằng nhầm là thế nào?

- Là có người hổng đi học mà cũng có bằng, dân họ gọi là mua bằng, có người học hành chưa tử tế cũng được cấp bằng, có người xài bằng giả cũng tham gia giao thông…

BA PHA

 

Tin xem nhiều