Báo Đồng Nai điện tử
En

Lực lượng vũ trang Đồng Nai trưởng thành cùng đất nước

09:08, 28/08/2020

Hòa cùng không khí thi đua chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi.

Hòa cùng không khí thi đua chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham quan các mô hình triển lãm tại Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.Hà
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham quan các mô hình triển lãm tại Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.Hà

75 năm thành lập nước cũng là chặng đường hơn 74 năm thành lập LLVT Đồng Nai. Hơn 7 thập kỷ qua, LLVT từ tỉnh đến cơ sở đã khẳng định vai trò là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

* Tự hào truyền thống

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho hay, các thế hệ LLVT tỉnh luôn tự hào với truyền thống anh hùng quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, nỗ lực vươn lên lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, LLVT tỉnh thực sự trở thành nòng cốt cho toàn dân nổi dậy kháng chiến, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám.

“Những chiến thắng tiêu biểu như La Ngà (1948); trận tập kích Tháp canh cầu Bà Kiên (1948); phá khám Tân Hiệp (1956); bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng Chiến khu Đ; rừng Sác; đặc biệt cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã góp phần mở “cánh cửa thép” Xuân Lộc, tạo đà cho quân chủ lực của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc…” - đại tá Bùi Đăng Ninh nhấn mạnh.

Theo đại tá Bùi Đăng Ninh, tự hào truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh đã trưởng thành cùng với sự trưởng thành của đất nước. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia và có mặt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Những thành tích mà LLVT Đồng Nai đã đạt được như: Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng nhiều thành tích xứng đáng khác đã minh chứng điều này.

Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Chín cho hay, thành quả của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã được các thế hệ LLVT tỉnh tô thắm, phát huy trong quá khứ, hiện tại. Đây là tiền đề tốt để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.

“Thế hệ chúng tôi luôn tin tưởng và tự hào với sự trưởng thành của LLVT Đồng Nai. Nhất là những năm gần đây, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh đến cơ sở đạt được cho thấy các đồng chí đã kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, vươn lên xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh” - Anh hùng Trần Văn Chín nói.

* Tập trung các nhiệm vụ đột phá

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của đại hội đã khẳng định tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, kế thừa xứng đáng truyền thống các thế hệ đi trước, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới.

Theo đại tá Bùi Văn Sỹ, bên cạnh việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ mới xác định 3 khâu đột phá phải tập trung gồm: Nâng cao chất lượng quân sự địa phương, tập trung xây dựng LLVT vững mạnh ngay từ cơ sở. Tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở cơ sở, chi bộ, thực hiện hiệu quả các mô hình nhằm xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện.

Bám sát chủ đề thi đua năm 2020: Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tổ chức đợt thi đua cao điểm đột kích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Các mô hình thi đua “3 nhất”, “đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”; “5S trong thực hiện nhiệm vụ”… đã và đang được triển khai hiệu quả.

Theo đại tá Bùi Đăng Ninh, thực hiện chủ đề thi đua của năm trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, song hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch năm đến nay đã hoàn thành khá tốt. Trong đó Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tăng cường giáo dục, bồi dưỡng ý chí quyết tâm, lòng trung thành, ý thức sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ đối thoại dân chủ giữa chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay trong buổi tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ mới đây, đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp lắng nghe phản ánh, đối thoại và kịp thời giải quyết nhiều kiến nghị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ nhằm tiếp tục xây dựng khối đoàn kết vững chắc trong toàn LLVT tỉnh.

Tại buổi đối thoại, nhiều nội dung được sĩ quan, quân nhân, chiến sĩ đề xuất như: giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại các bếp ăn thuộc Bộ CHQS tỉnh; quy định giờ thể thao và yêu cầu cán bộ, sĩ quan cùng thực hiện nhiệm vụ “xanh, sạch, đẹp, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực”… đã được giải quyết ngay.

Bác sĩ quân y Trương Công Hải vui vẻ cho biết: “Những chỉ đạo quyết liệt nhanh, kịp thời của đồng chí chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã giúp khơi thông tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo động lực để anh em vươn lên tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao”.

Trong khi đó, phục vụ bếp ăn Mai Thị Bích Ngọc cho hay, với đặc thù quân số đông trong những ngày tập huấn, huấn luyện, cấm trại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, được đồng chí chỉ huy trưởng quyết định chế độ bồi dưỡng và yêu cầu giải quyết ngay tạo sự phấn khởi trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp.

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chung dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa và quyết tâm không cho dịch lây lan vào đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nghiêm việc cấm trại, trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số và tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Quân khu 7 đánh giá cao.

Nhiều hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và đại hội Đảng các cấp

Với chủ đề Phất cao cờ hồng tháng Tám, thi đua chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng.

Theo đó, cấp tỉnh đã tổ chức các đợt chiếu phim tư liệu, tuyên truyền 75 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh; tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, giải đáp những vướng mắc, quan tâm công tác chính sách, hậu phương quân đội.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thi đua thiết thực như: đẩy mạnh thi đua “3 nhất” và sơ kết thi đua đột kích chào mừng 75 năm thành lập nước. TP.Long Khánh, các huyện Định Quán, Tân Phú tổ chức các hoạt động Dân vận, tuyên truyền ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nhiều địa phương khác tổ chức thăm, tặng quà gia đình cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng, bàn giao nhà tình nghĩa quân dân, viếng nghĩa trang liệt sĩ…

Tùy đặc điểm từng đơn vị để có những hoạt động phù hợp vừa đảm bảo hoàn thành đợt thi đua đột kích cao điểm, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Các hoạt động phải tiếp tục chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đại tá Bùi Đăng Ninh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, đợt thi đua đột kích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đến nay đều hoàn thành các chỉ tiêu thi đua. Bộ CHQS tỉnh sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng vào những ngày tới. Đồng thời, tiếp tục triển khai thi đua cao điểm chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh và chào mừng đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều