Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam

10:06, 19/06/2020

Sáng 19-6, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2020); 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020); 155 năm báo chí Việt Nam kể từ khi Gia Định Báo - tờ báo tiếng Việt đầu tiên, ra mắt độc giả (15-4-1865 - 15-4-2020).

* Tối 21-6, sẽ diễn ra lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV

Vào lúc 20 giờ ngày 21-6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia tổ chức lễ tổng kết, trao giải Báo chí quốc gia năm 2019. 103 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được vinh danh, trong đó có 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C, 32 giải khuyến khích.

* Sáng 19-6, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2020); 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020); 155 năm báo chí Việt Nam kể từ khi Gia Định Báo - tờ báo tiếng Việt đầu tiên, ra mắt độc giả (15-4-1865 - 15-4-2020).

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và cắt băng khánh thành bảo tàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những nhà báo lão thành, các thế hệ nhà báo trong cả nước. Phó chủ tịch nước đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của các nhà báo, các gia đình nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đã sưu tầm, quy tụ hàng vạn tư liệu, hiện vật quý báu về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam để trưng bày tại bảo tàng.

Phó chủ tịch nước tin tưởng rằng bảo tàng sẽ là một thực thể sống phong phú và sinh động; một trung tâm giáo dục truyền thống báo chí về tinh thần yêu nước cách mạng. Bảo tàng sẽ đi vào hoạt động hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt, nỗ lực sáng tạo, chủ động phát triển đời sống báo chí trong và ngoài nước, tạo môi trường lý tưởng hiện đại, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, góp phần truyền bá lịch sử tư tưởng, cách mạng, kiến thức giàu có thêm những giá trị phong phú về nghề báo, mài sắc câu chữ, lý tưởng, nhiệt huyết, vun đắp, phát huy những giá trị tốt đẹp cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước đã thay mặt Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng Hội Nhà báo Việt Nam bức tranh Phủ Chủ tịch - một trong những tòa nhà đẹp nhất trên thế giới, với mong muốn Hội Nhà báo sẽ ngày càng phát triển, luôn là ngôi nhà chung của những người làm báo Việt Nam và những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh.

Sau lễ khai trương hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ chính thức đón khách tham quan.

* Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, liên tiếp những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc gần xa đã gọi điện, đến thăm, tặng hoa và gửi lời chúc mừng thân thiết, động viên khích lệ đến tập thể Ban biên tập, đội ngũ biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Báo Đồng Nai.

TTXVN - P.V

Tin xem nhiều