Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân khu 7 đối thoại dân chủ với quân nhân, dân quân, công nhân và viên chức quốc phòng tại Đồng Nai

09:06, 19/06/2020

(ĐN)- Chiều 19-6, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 7 và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có buổi đối thoại dân chủ với 150 quân nhân, dân quân tự vệ (DQTV), công nhân và viên chức quốc phòng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

(ĐN)- Chiều 19-6, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 7 và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có buổi đối thoại dân chủ với 150 quân nhân, dân quân tự vệ (DQTV), công nhân và viên chức quốc phòng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Cùng dự buổi đối thoại có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan Quân khu 7, cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao đổi, lắng nghe quân nhân tại hội nghị đối thoại. Ảnh: N.Anh
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao đổi, lắng nghe quân nhân tại hội nghị đối thoại. Ảnh: N.Anh

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch về quân sự quốc phòng địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến 100% cán bộ, chiến sĩ, DQTV, dự bị động viên nhằm thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng theo chủ đề năm: “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; các mô hình thi đua “3 nhất”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”... được triển khai thực hiện tốt, được Quân khu 7 đánh giá cao...

Ngoài ra, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ hỗ trợ người dân trong phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Quân đội Hoàng gia Campuchia; thực hiện tốt công tác Dân vận, chính sách hậu phương quân đội và tổ chức đối thoại dân chủ 2 lần với cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trên địa bàn...

Tại buổi đối thoại dân chủ, cán bộ, sĩ quan, DQTV, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng của LLVT tỉnh đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chế độ, chính sách về quân nhân, DQTV, công nhân, viên chức quốc phòng; vấn đề sau xuất ngũ tham gia lực lượng thường trực ở địa phương...

Kết luận buổi đối thoại, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cho rằng, đối thoại nhằm nắm chắc tình hình của quân nhân, DQTV, công nhân, viên chức quốc phòng để chia sẻ, thấu hiểu, kịp thời nắm vững tình hình giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong toàn thể quân nhân, viên chức quốc phòng... Thông qua đối thoại, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nắm chắc tình hình mọi mặt, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nam Anh

Tin xem nhiều