Báo Đồng Nai điện tử
En

113 nhóm phòng, chống bạo lực hoạt động hiệu quả

07:10, 06/10/2021

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin H.Định Quán cho biết, sau gần 15 năm triển khai xây dựng mô hình CLB Gia đình hạnh phúc phát triển bền vững, đến nay huyện có gần 100 CLB. Bên cạnh đó, huyện thành lập 113 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin H.Định Quán cho biết, sau gần 15 năm triển khai xây dựng mô hình CLB Gia đình hạnh phúc phát triển bền vững, đến nay huyện có gần 100 CLB. Bên cạnh đó, huyện thành lập 113 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Bắt đầu từ năm 2007, H.Định Quán xây dựng mô hình CLB Gia đình nông dân hạnh phúc và phát triển bền vững và chọn xã La Ngà để thí điểm. Cuối năm 2007, xã La Ngà đã xây dựng được 3 CLB với hơn 60 thành viên tham gia. Từ thành công ban đầu ấy, Phòng Văn hóa - thông tin huyện tiếp tục nhân rộng mô hình, hằng năm có hàng chục CLB ra đời.

Nhiều CLB sinh hoạt tự nguyện đóng góp từ vài trăm ngàn đến 2 triệu đồng/thành viên để gây quỹ. Số tiền thu được, các CLB dành cho những hộ khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để có vốn sản xuất, chăn nuôi. Số tiền lãi thu được, CLB dùng vào việc thăm hỏi, động viên những gia đình có người đau ốm, hoạn nạn, con em có thành tích cao trong học tập...

Hiện H.Định Quán có gần 100% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tình trạng bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, ly hôn trên địa bàn huyện giảm hẳn; tỷ lệ con em vi phạm pháp luật của các hộ tham gia CLB thấp hơn so với các hộ không tham gia.

Quang Nhật

Tin xem nhiều