Báo Đồng Nai điện tử
En

51/200 ấp, khu phố chưa có nhà văn hóa

09:07, 19/07/2021

(ĐN) - Thông tin từ UBND TP.Biên Hòa cho biết, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố thời gian qua được chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp. Hiện TP.Biên Hòa có 13/30 phường, xã có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng (đạt tỷ lệ 43%).

(ĐN) - Thông tin từ UBND TP.Biên Hòa cho biết, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố thời gian qua được chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp. Hiện TP.Biên Hòa có 13/30 phường, xã có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng (đạt tỷ lệ 43%).

Hầu hết các trung tâm đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ VH-TTDL (riêng 2 trung tâm tại P.Long Bình Tân và P.Tân Phong còn thiếu các phòng chức năng).

TP.Biên Hòa có 149/200 ấp, khu phố có nhà văn hóa (NVH), đạt tỷ lệ 75%. Phần lớn các NVH được nâng cấp từ văn phòng ấp, khu phố. Hiện thành phố còn 51 ấp, khu phố chưa có NVH hoặc có nhưng do diện tích quá nhỏ (dưới 100m2) không đủ điều kiện nâng cấp thành NVH. Trang thiết bị như: máy quạt, tivi, bàn ghế, âm ly… tại các NVH ấp, khu phố chủ yếu được vận động từ nguồn xã hội hóa.

TP.Biên Hòa có đông dân cư sinh sống và làm việc, quỹ đất hẹp nên diện tích các NVH thường nhỏ, hẹp (dưới 200m2). Riêng đối với các NVH - khu thể thao ấp của các phường: Hiệp Hòa, Tân Hạnh, An Hòa, Tam Phước, Phước Tân được thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, đạt quy chuẩn của Bộ VH-TTDL.

Quang Nhật

Tin xem nhiều