Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị giữ 2 ngôi đình làng gần 200 tuổi tại phường Hiệp Hòa

09:10, 14/10/2020

(ĐN) - Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng vừa có đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng và TP.Biên Hòa điều chỉnh quy hoạch mở đường để ưu tiên giữ lại đình Thành Hưng và đình Hưng Phú gần 200 tuổi tại P.Hiệp Hòa.

(ĐN) - Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng vừa có đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng và TP.Biên Hòa điều chỉnh quy hoạch mở đường để ưu tiên giữ lại đình Thành Hưng và đình Hưng Phú gần 200 tuổi tại P.Hiệp Hòa.

Theo ông Bằng, 2 ngôi đình Thành Hưng và Hưng Phú hiện đang được xem xét xếp hạng di tích. Đây là 2 đình có kiến trúc tiêu biểu cho các đình làng ở miền Nam từ thuở khai hoang lập ấp nên có giá trị lịch sử, văn hóa rất quý. Tuy nhiên, trong quy hoạch mở đường tại P.Hiệp Hòa đã có tuyến đi ngang qua 2 ngôi đình này. 2 ngôi đình có bề dày lịch sử lâu đời, do đó dân xung quanh và ban quý tế của 2 đình đều mong muốn các ngôi đình được giữ lại.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều