Báo Đồng Nai điện tử
En

Bão tan, đường sắt tổ chức chạy tàu bình thường trên tất cả các tuyến

06:09, 28/09/2022

(ĐN) - Trưởng ga Biên Hòa Nguyễn Đình Ân cho biết, sau khi phải tạm dừng chạy tàu do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru), bắt đầu từ tối nay (ngày 28-9), ngành đường sắt tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến.

(ĐN) - Trưởng ga Biên Hòa Nguyễn Đình Ân cho biết, sau khi phải tạm dừng chạy tàu do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru), bắt đầu từ tối nay (ngày 28-9), ngành đường sắt tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến.

Hành khách đi tàu tại ga Biên Hòa. Ảnh minh họa: CTV
Hành khách đi tàu tại ga Biên Hòa. Ảnh minh họa: CTV

Theo ông Ân, do ảnh hưởng của bão số 4 trong đêm qua và sáng nay 28-9, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhiều vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, sạt lở, cây đổ vào đường sắt ở khu vực một số địa phương: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngoài ra, về thông tin tín hiệu đường sắt, hệ thống đường ngang cảnh báo tự động đã bị cúp điện nhiều nơi, mất giám sát ở các khu vực: Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Ngãi - Bình Định…

Ngay sau đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cho triển khai phải phong tỏa các khu trên để tiến hành khắc phục. Đến 11 giờ trưa 28-9, các đơn vị đường sắt đã hoàn thành tổ chức cứu chữa, khắc phục, giải phóng xong chướng ngại vật trên đường sắt, đảm bảo giao thông thông suốt. 

Sau khi khắc phục các sự cố do ảnh hưởng của bão. Từ tối nay, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến.

Thành Nhân

 

 

Tin xem nhiều