Báo Đồng Nai điện tử
En

Bám sát tình hình thực tiễn của Đồng Nai để tổ chức các phong trào thi đua chất lượng

02:07, 01/07/2022

(ĐN)- Ngày 1-7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

(ĐN)- Ngày 1-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2021.

Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Thị Hồng Vân và Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Lan Mai
Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Thị Hồng Vân và Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Lan Mai

Tham dự hội nghị có Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Thị Hồng Vân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khuyến khích, cổ vũ cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong từng lĩnh vực, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động đã khẳng định những hiệu quả và nỗ lực của mình, tạo sự lan tỏa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Kết quả, 5 năm qua, đã có trên 4 ngàn tập thể và cá nhận trong tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý và Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Huỳnh Phước Sang trao cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ảnh: Lan Mai
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý và Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Huỳnh Phước Sang trao cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ảnh: Lan Mai

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp Công đoàn tỉnh, các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phạm Tấn Linh lưu ý, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần nêu cao vai trò gương mẫu, thực sự là hạt nhân nòng cốt góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Tiếp tục nghiên cứu quán triệt chuyên đề năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung tổ chức các phong trào thi đua hướng đến đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất để thực sự tạo khích lệ, động viên, phấn đấu, nỗ lực của công nhân trong tham gia các phong trào. Đặc biệt, cần bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh để tổ chức các phong trào thi đua chất lượng gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh.

Dịp này, 59 tập thể và 78 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà được tuyên dương, khen thưởng.

Lan Mai

Tin xem nhiều