Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

02:07, 01/07/2022

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 1-7, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã có buổi tiếp xúc với cử tri H.Xuân Lộc.

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 1-7, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã có buổi tiếp xúc với cử tri H.Xuân Lộc.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe ĐBQH thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, cử tri H.Xuân Lộc đã phát biểu nhiều ý kiến trên các lĩnh vực. Một số cử tri bày tỏ bức xúc liên quan đến chủ quyền đất giữa người dân với Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc; các ý kiến liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phòng chống tội phạm ma túy…

Trước mỗi vấn đề mà cử tri quan tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng các đại biểu trong Tổ ĐBQH số 3, đại diện lãnh đạo địa phương đã có những giải đáp và cung cấp thêm thông tin cho cử tri.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo
Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Chia sẻ với cử tri, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, khi đi tiếp xúc cử tri, vấn đề nào có thể giải quyết được, đồng chí đều mong muốn giải quyết ngay cho cử tri. Vấn đề nào chưa thể giải quyết ngay,với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, đồng chí và các ĐBQH tỉnh sẽ tiếp nhận đầy đủ, có ý kiến đến các ngành chức năng, giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, với vai trò là Phó bí thư Tỉnh ủy, đồng chí sẽ tích cực chỉ đạo cấp ủy các cấp chỉ đạo giải quyết thấu đáo cho người dân.

Riêng với những băn khoăn, bức xúc của một số cử tri liên quan đến chủ quyền đất tại Rừng Phòng hộ Xuân Lộc, Phó bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết thấu đáo, thông suốt, đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu trao đổi thêm với cử tri sau khi kết thúc hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu trao đổi thêm với cử tri sau khi kết thúc hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Nhấn mạnh thêm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được cử tri đặc biệt quan tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy cho biết, cùng với Trung ương, Đồng Nai đang đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí nhấn mạnh, sẽ không có vùng cấm, không có bao che; đồng thời mong muốn nhân dân tích cực phát huy vai trò giám sát của mình để cùng đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực...

*Chiều cùng ngày, Tổ ĐBQH tỉnh đơn vị số 3 tiếp tục tiếp xúc với cử tri TP.Long Khánh.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều