Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên đoàn Lao động TP.Biên Hòa: Chú trọng ổn định quan hệ lao động cuối năm

03:01, 12/01/2022

(ĐN) - Sáng 12-1, Liên đoàn Lao động TP.Biên Hòa đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (Khóa X), tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

(ĐN) - Sáng 12-1, Liên đoàn Lao động TP.Biên Hòa đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (Khóa X), tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đại diện LĐLĐ TP.Biên Hòa và Thành Ủy Biên Hòa tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khóa X
Đại diện LĐLĐ TP.Biên Hòa và Thành Ủy Biên Hòa tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khóa X

Theo LĐLĐ TP.Biên Hòa, năm 2021, tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các cấp Công đoàn thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể như: công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sơ; quan tâm nâng cao bữa ăn công nhân, hỗ trợ tư vấn pháp luật cho NLĐ và ký kết thỏa ước lao động tập thể… Cùng với đó, LĐLĐ thành phố phối hợp chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch. Tập trung nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm lao động trong khu vực nhà trọ bị phong tỏa, lao động thực hiện 3 tại chỗ và lao động là F0, F1, bị mất việc làm…

Trong năm 2022, LĐLĐ TP.Biên Hòa tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức NLĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ; chú trọng phát động các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng đề nghị LĐLĐ TP.Biên Hòa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn. Đồng thời, trong những ngày cần Tết, LĐLĐ thành phố và các Công đoàn cơ sở cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, nắm chắc tình hình lương, thưởng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để NLĐ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Cùng với đó, sâu sát cơ sở, tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Riêng các hoạt động chăm lo Tết cần tổ chức thiết thực nhưng đảm bảo công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 7 Ủy viên vào Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ TP.Biên Hòa khóa X nhiệm kỳ 2018-2023.

Lan Mai

Tin xem nhiều