Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều trường thay đổi kế hoạch học trực tiếp

04:11, 22/11/2021

(ĐN) - Như tin đã đưa, tối 21-11, bên cạnh văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm ngừng cho học sinh khối 9 Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hoà) trở lại trường vào ngày 22-11..., chiều tối cùng ngày, một số trường học cũng đã điều chỉnh kế hoạch...

[links()](ĐN) - Như tin đã đưa, tối 21-11, bên cạnh văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm ngừng cho học sinh khối 9 Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hoà) trở lại trường vào ngày 22-11 do phát hiện 9 em học sinh khối 9 dương tính với Covid-19..., chiều tối cùng ngày, một số trường học nằm trong danh sách cho học sinh đi học trở lại vào ngày 22-11 trong tỉnh cũng đã điều chỉnh kế hoạch.

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (H.Trảng Bom) đã hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 vào sáng 21-11
Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (H.Trảng Bom) đã hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 vào sáng 21-11

Cụ thể, Trường THCS Tân Hiệp (xã Tân Hiệp, H.Long Thành) lùi thời gian đi học lại một ngày, vào ngày 23 thay vì 22-11, do địa bàn xã đã tăng số ca dương tính trong cộng đồng; Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Bảo Bình, H.Cẩm Mỹ), Trường THCS Phước An (xã Phước An, H.Nhơn Trạch) cũng quyết định lùi thời gian đi học trực tiếp từ ngày 22 chuyển sang ngày 29-11. 

Như vậy ngày hôm nay 22-11, toàn tỉnh chỉ có 12 trường cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, 1 trường dự kiến vào ngày mai (23-11), 4 trường còn lại dự kiến vào ngày 29-11. 

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, trong đó có quy định về việc tổ chức hoạt động giáo dục, những trường ở vùng dịch cấp độ 1 (vùng xanh - an toàn) và cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ thấp) có thể tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp mà không kèm theo điều kiện học sinh phải tiêm vaccine phòng Covid-19.  Trong khi đó, đến nay Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế Đồng Nai đã triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 và đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. 

Khi tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp, các trường chỉ tiến hành tuyên truyền vận động, học sinh đi học trên tinh thần tự nguyện. Những học sinh không đi học trực tiếp vẫn được học trực tuyến bình thường. 

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều