Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an TP.Biên Hòa ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

10:11, 04/11/2021

(ĐN)- Tối 4-11, Công an TP.Biên Hòa ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT phục hồi các hoạt động KTXH và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

(ĐN)- Tối 4-11, Công an TP.Biên Hòa tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ ra quân.
Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ ra quân.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa và thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa gần một ngàn cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên của các địa phương đã đến dự. .

Theo báo cáo của Công an TP.Biên Hòa, thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng công an đã đoàn kết, giữ vững tinh thần xung kích, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Võ Văn Chánh động viên các cán bộ chiến sĩ trước giờ xuất quân.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh động viên các cán bộ chiến sĩ trước giờ xuất quân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung và TP.Biên Hòa nói riêng đã dần được kiểm soát; các hoạt động kinh tế - xã hội đang từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, với đặc điểm là thành phố công nghiệp, trung tâm kinh tế của tỉnh, việc hồi phục phát triển kinh tế dự báo còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Các băng nhóm tội phạm, trật tự xã hội sẽ gia tăng hoạt động, nhất là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, tội phạm kinh tế... sẽ gia tăng hoạt động.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân

Để chủ động nắm tình hình, linh hoạt đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nói trên, thực hiện Chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi phát triển kinh tế.

Bắt đầu từ 20 giờ, ngày 4-11, Công an TP.Biên Hòa sẽ huy động các đội nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường, xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ra quân trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm theo kế hoạch.

Các lực lượng tham gia diễu hành tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Huy Anh
Các lực lượng tham gia diễu hành tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an TP.Biên Hòa thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các phương án đảm bảo ANTT, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn TP.Biên Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ ra quân
Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng

Tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm phức tạp; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú; vận động, tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa đua xe trái phép.

Để thực hiện tốt các nội dung đó, Công an TP.Biên Hòa phải giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội nghiệp vụ và công an các phường, xã để thực hiện.

Sau lễ ra quân, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động cùng tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính của TP.Biên Hòa.

Tin và ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều