Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 19-10-2021

08:10, 18/10/2021

Đồng Nai sẽ triển khai đồng loạt quét mã QR để phòng, chống dịch; các doanh nghệp tăng tốc sản xuất cuối năm; dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao; phóng sự truyền hình về nỗ lực phục hồi vườn cây ăn trái sau đại dịch… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4395 ra ngày 19-10-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 19-10
Bìa số báo ra ngày 19-10

Đồng Nai sẽ triển khai đồng loạt quét mã QR để phòng, chống dịch; các doanh nghệp tăng tốc sản xuất cuối năm; dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao; phóng sự truyền hình về nỗ lực phục hồi vườn cây ăn trái sau đại dịch… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4395 ra ngày 19-10-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Triển khai đồng loạt quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch

Tại cuộc họp an Chỉ đạo phòng, chống dịch  Covid-19 tỉnh sáng 18-10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định 5 ngày tới, toàn tỉnh sẽ triển khai đồng loạt quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch. Cơ sở, đơn vị nào không thực hiện thì xử phạt vi phạm hành chính đối với người đứng đầu, quản lý, phụ trách.

* Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất dịp cuối năm

Trong gần 3 tuần qua, trên địa bàn Đồng Nai đã có hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp đăng ký mới hoặc bổ sung lao động cho sản xuất. Các doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất tại các nhà máy để nâng công suất, đáp ứng các đơn hàng cuối năm.

* Gỡ khó trong hậu xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, các địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

* Doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội trong đại dịch

Thời gian qua, cùng với các giải pháp chăm lo cho người lao động, giữ chân đối tác, nhiều doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Đó có thể là ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19; tặng thiết bị, phương tiện, lương thực phục vụ công tác phòng, chống dịch; giảm giá dịch vụ cho khách hàng.

* Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao

Những ngày gần đây, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nếu có các biểu hiện của bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

* Đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp

Sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1-1- 2013, ngành Văn hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động quảng cáo. Sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2013, ngành Văn hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động quảng cáo.

* Phóng sự truyền hình: Phục hồi vườn cây ăn trái sau đại dịch (xem tại ĐÂY)

Những ngày qua, khi dịch bệnh Covid- 19 được kiểm soát thì bà con nông dân ở TP.Long Khánh đã bắt đầu khẩn trương chăm sóc phục hồi vườn cây ăn trái với hy vọng một mùa thu hoạch trái cây “được mùa, được giá”.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều