Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

02:10, 19/10/2021

(ĐN) - Ngày 19-10, Ban chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

(ĐN) - Ngày 19-10, Ban chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng ban chỉ đạo 515 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu; đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh và các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh.

Giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh đã khảo sát, tìm kiếm được 9 mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 280 hài cốt và 68 mộ lẻ ở các địa bàn: Biên Hòa, Long Thành, Long Khánh, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu… và 11 vị trí có di vật liệt sĩ nhưng không có hài cốt.

Tỉnh cũng đã đón tiếp, gặp gỡ hơn 4 ngàn thân nhân đến yêu cầu xác minh danh sách và tìm mộ liệt sĩ; trực tiếp gặp gỡ, vận động hơn 340 nhân chứng cung cấp thông tin có liên quan đến danh sách liệt sĩ, vị trí mộ liệt sĩ. Đồng thời, tiếp nhận, trả lời 896 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ; lập thủ tục chi trả và hỗ trợ tiền tàu xe ăn, nghỉ theo quy định cho 167 lượt thân nhân đến liên hệ tìm mộ.

Về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sau mỗi đợt khai quật được mộ liệt sĩ, Ban chỉ đạo đã phối hợp chỉnh sửa 256 mộ bia đầy đủ thông tin; giải quyết di chuyển 503 hài cốt về quê theo quy định…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khen thưởng các tập thể, cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khen thưởng các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 chia sẻ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các đề án, đồng thời cho rằng, với quyết tâm chính trị cao, Đồng Nai đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hướng dẫn của trên; trong đó nổi bật là mô hình cựu chiến binh cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội đã phát huy hiệu quả.

Phó chính ủy Quân khu đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả trong việc kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ để đẩy nhanh tiến độ tổ chức khảo sát, xác minh các thông tin mộ liệt sĩ, nhất là thông tin các khu mộ, mộ tập thể. Khi có đầy đủ thông tin chắc chắn thì tổ chức tìm kiếm, quy tập theo phương châm “dễ làm trước, khó khăn, phức tạp làm sau; đủ thông tin làm trước, thiếu thông tin làm sau”. Đồng thời, xác định mục tiêu, lực lượng, phương tiện thực hiện khảo sát, tìm kiếm phải tập trung, không dàn trải; xử lý từng vị trí, khu vực một “làm đến đâu, kết luận dứt điểm đến đó”…

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 28 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều