Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp nhận trên 3 tấn rau, củ, quả từ tỉnh Lâm Đồng

10:09, 30/09/2021

(ĐN) - Khuya 29-9, lực lượng cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên của Hội CTĐ tỉnh phải thức đêm để tiếp nhận chuyến xe tải chở trên 3 tấn rau, củ, quả (gồm có cà tím, su su, cà chua, bí xanh và bắp cải...) từ tỉnh Lâm Đồng vận chuyển về kho của Tỉnh hội.

 

(ĐN) - Khuya 29-9, lực lượng cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên của Hội CTĐ tỉnh phải thức đêm để tiếp nhận chuyến xe tải chở trên 3 tấn rau, củ, quả (gồm có cà tím, su su, cà chua, bí xanh và bắp cải...) từ tỉnh Lâm Đồng vận chuyển về kho của Tỉnh hội.

Chiếc xe tải chở trên 3 tấn rau, củ, quả từ tỉnh Lâm Đồng về tới Tỉnh hội lúc 23 giờ ngày 29-9
Chiếc xe tải chở trên 3 tấn rau, củ, quả từ tỉnh Lâm Đồng về tới Tỉnh hội lúc 23 giờ ngày 29-9

Theo kế hoạch, trong buổi sáng nay 30-9, Hội CTĐ tỉnh sẽ điều phối hỗ trợ 1 tấn rau củ quả cho phường Hoà Bình, 1 tấn cho phường Hoá An (TP. Biên Hòa) và số hàng còn lại sẽ tặng cho các phường khác và một số cơ sở cô nhi khó khăn đóng trên địa bàn tỉnh.

Những tình nguyện viên phải dầm mưa để khuân vác hàng
Những tình nguyện viên phải dầm mưa để khuân vác hàng

Bà Vương Cẩm Nhung, Phó chánh văn phòng Hội CTĐ tỉnh chia sẻ, dịch Covid- 19 còn kéo dài và diễn biến hết sức phức tạp, nên nhiều người dân rơi vào cảnh thiếu thốn vì mất việc làm. Vì thế, Tỉnh hội quyết định xuất qũy cứu trợ khẩn cấp với số tiền gần 10 triệu đồng mua số lượng rau, củ, quả  trên để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con.

Thành Nhân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích