Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu kiểm soát được bệnh dại và không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030

03:09, 28/09/2021

(ĐN)- Sáng 28-9, Bộ NN-PTNT và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021;...

(ĐN)- Sáng 28-9, Bộ NN-PTNT và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021; góp ý dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 và mít tinh ngày thế giới phòng chống bệnh dại.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị trực tuyến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị trực tuyến

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi.

Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, trong giai đoạn 2017-2021 về cơ bản tất cả các nội dung, giải pháp trong chương trình mục tiêu quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 đã được các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, đạt được những kết quả nổi bật. Trong giai đoạn 2017-2021, cả nước đã không xuất hiện ổ dịch bệnh dại nghiêm trọng ở động vật; năng lực giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại được tăng cường rõ rệt. Bên cạnh đó, tỷ lệ đàn chó được tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng từ 38,5% lên 49,2%; cả nước đã có 14 vùng an toàn bệnh dại; giảm 68 người tử vùng vì bệnh dại do với giai đoạn 2012-2016.

Chương trình mục tiêu quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 cũng đã góp phần thay đổi quan điểm của chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống bệnh dại; nâng cao nhận thức của nhân dân từ bệnh dại, số người tự giác điều trị dự phòng tăng 21%...

Tại Đồng Nai, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện ổ dịch bệnh dại trên chó mèo. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật, trách nhiệm của chủ nuôi chó quản lý và đưa chó đi tiêm phòng vaccine dại, nhận thức của cộng đồng về phòng chống bệnh dại. Hằng năm tổ chức tiêm phòng vaccine bệnh dại định kỳ một đợt chính vào tháng 9-10 và hằng tháng đều có tiêm bổ sung. Tỷ lệ tiêm phòng tăng từ 57,7% (năm 2017) lên 76,35% (năm 2020).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021. Đồng thời đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý đàn chó, mèo; đẩy mạnh tiêm phòng vaccine; tăng cường giám sát, phát hiện bệnh dại với sự tham gia của cộng đồng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh dại, hành vi nuôi chó thả rong…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã thông tin về dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Theo đó, mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2030 sẽ kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều