Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: Phát động ủng hộ phòng chống covid-19

04:09, 01/09/2021

(ĐN) - Sáng 1-9, Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức Lễ phát động ủng hộ phòng, chống covid-19 và phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" của Thủ tướng chính phủ.

 

(ĐN) - Sáng 1-9, Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức Lễ phát động ủng hộ phòng, chống covid-19 và phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" của Thủ tướng chính phủ.

Bí thư huyện ủy Viên Hồng Tiến ủng hộ phòng chống covid19
Bí thư huyện ủy Viên Hồng Tiến ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Đình Dung đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái” tự nguyện dành ít nhất 1 ngày lương/tháng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện; việc ủng hộ được thực hiện liên tục từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cán bộ, đảng viên đã quyên góp ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch covid-19 với số tiền 15 triệu đồng.   

Toàn cảnh lễ phát động ủng hộ Phòng chống covid 19
Toàn cảnh lễ phát động ủng hộ Phòng chống dịch Covid-19

Cũng trong dịp này, huyện đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có các nội dung thi đua như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bình tĩnh, đồng tình ủng hộ chương trình giãn cách xã hội; chia sẻ, tin tưởng, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn;...

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ chị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết liệt với phương châm “ Kiên quyết - Thần tốc - Khoa học - An toàn và Hiệu quả trong thực hiện các phương án bảo vệ, giữ vững thành quả "vùng xanh" và sớm chuyển trạng thái từ “vùng cam”, “vùng vàng” sang vùng xanh”; tăng cường các giải pháp chốt chặn, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho người dân trên địa bàn huyện; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, an toàn công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin ngừa covid- 19…

                                                Lê Tùng - Tuệ Lâm

Tin xem nhiều