Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần thành lập các Sở chỉ huy trong phòng, chống dịch

03:07, 13/07/2021

(ĐN) - Sáng 13-7, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

(ĐN) - Sáng 13-7, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: N.Thành
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: N.Thành

Dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát lần 3 và lần 4 tại nhiều địa phương trong cả nước đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch, nên tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức: Moody’s, S&P và Fitch xếp hạng tín nhiệm quốc tế, đồng loạt nâng điểm triển vọng lên “Tích cực”. Cũng trong bối cảnh đại dịch, cả nước vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời đã tổ chức được các sự kiện chính trị quan trọng, trọng đại của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, những kết quả mà nước ta đạt được trong 6 tháng qua đã tác động tích cực đến công tác dân vận, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường gắn kết ý Đảng, lòng dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát nên việc triển khai một số nhiệm vụ về công tác dân vận phải điều chỉnh, giãn, hoãn tiến độ thực hiện so với chương trình, kế hoạch đề ra.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhận định, cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân không lơ là, mất cảnh giác về phòng, chống dịch, nhưng cũng không hoang mang, hoảng sợ về dịch bệnh hiện nay. Chính phủ cần thành lập các Sở chỉ huy trong phòng, chống dịch để chỉ đạo thống nhất việc phòng, chống dịch, tránh tình trạng mỗi nơi xử lý một cách khác nhau, từ đó làm cơ sở để sau này có thể hình thành cơ chế chỉ huy liên vùng trong việc liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng. Đồng thời, Chính phủ xem xét sớm cấp phép cho vaccine Việt Nam để thực hiện tiêm chủng trong toàn dân nhằm đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19.

Ban Dân vận Trung ương cần hướng dẫn các địa phương sơ kết mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để có cơ sở kiến nghị Trung ương nên tiếp tục hay dừng việc thực hiện mô hình này. Bên cạnh đó, cần xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác dân vận ở các ngành; công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cũng đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Triển khai có hiệu quả chủ đề về công tác dân vận năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình đời sống nhân dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, từ đó có kế hoạch chăm lo tốt đời sống nhân dân; phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, đối thoại; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tham gia ủng hộ các hoạt động thiện nguyện về phòng, chống dịch.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước.

Phương Hằng

Tin xem nhiều