Báo Đồng Nai điện tử
En

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương

01:05, 14/05/2021

(ĐN) – Ngày 14-5, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND các huyện, thành phố trong tỉnh đã tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương...

(ĐN) – Ngày 14-5, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND các huyện, thành phố trong tỉnh đã tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương...

* Tại xã Lộ 25 (H.Thống Nhất) sáng 14-5 đã diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 16) và đại biểu HĐND huyện Thống Nhất. Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 16, có các ông, bà: Thái Bảo, Uỷ viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Du, Phó bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND H.Thống Nhất; Nông Văn Dũng, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Kiều Minh Sinh, Trưởng ban chính sách pháp luật, LĐLĐ tỉnh; Bùi Thị Chinh, Phó chánh văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thống Nhất (đơn vị số 3).

Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Lộ 25 (H.Thống Nhất)
Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Lộ 25, H.Thống Nhất (Ảnh: Nga Sơn)

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ cố gắng tận tâm, tận lực đóng góp công sức, phát huy trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu dân cử vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.

Các ứng cử viên hứa nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, huyện sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó với nhân dân để lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng các cấp xem xét, giải quyết; không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vị… Bên cạnh đó, các ứng cử viên với chức trách hiện tại cũng đề ra các giải pháp cụ thể, góp phần giải quyết các vấn đề mà cử tri trong tỉnh nói chung và cử tri địa bàn ứng cử nói riêng quan tâm, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Cử tri xã Lộ 25 (H.Thống Nhất) bày tỏ mong muốn, kỳ vọng vào các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện
Cử tri xã Lộ 25 (H.Thống Nhất) bày tỏ mong muốn, kỳ vọng vào các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện (Ảnh: Nga Sơn)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Lộ 25 đã bày tỏ sự đồng tình với nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện. Cử tri xã Lộ 25 cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện sau khi trúng cử thực hiện những lời đã hứa với nhân dân; lắng nghe nhân dân nói nhiều hơn và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân…

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo khẳng định nếu được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; làm tròn lời hứa của mình trước cử tri. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chuyển tải đến cơ cơ chức năng xem xét, giải quyết.

Đối với một số ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết. Trong đó, vấn đề ngập nước tại đoạn đường 769 đề nghị Sở GTVT xem xét; vấn đề thanh thiếu niên tụ tập đua xe tại một số tuyến đường trên địa bàn đề nghị lực lượng công an mà cụ thể là Công an H.Thống Nhất rà soát, giải quyết; về chế độ chính sách đối với người uy tín vùng đồng bào dân tộc sẽ giao Ban Dân tộc tỉnh xem xét lại và có câu trả lời thỏa đáng với cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 16) xem bảng niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tại xã Lộ 25 (H.Thống Nhất)
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 16) xem bảng niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tại xã Lộ 25, H.Thống Nhất (Ảnh: Nga Sơn)

* Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 16) và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thống Nhất (đơn vị số 1) tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất).

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đóng góp công sức, phát huy trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu dân cử vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện khát vọng đưa tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh nằm trong top đầu của cả nước.

Cử tri xã Hưng Lộc bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ làm tốt vai trò đại biểu dân cử, phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các ứng cử viên không trúng cử, với chức trách, nhiệm vụ của mình luôn quan tâm đến sự phát triển của địa phương và đời sống nhân dân.

Ông Thái Bảo, Uỷ viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt ứng cử viên cảm ơn cử tri xã Hưng Lộc đã tham gia buổi tiếp xúc và gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên (Ảnh: Ủy ban MTTQ tỉnh cung cấp)
Ông Thái Bảo, Uỷ viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt ứng cử viên cảm ơn cử tri xã Hưng Lộc đã tham gia buổi tiếp xúc và gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên (Ảnh: Ủy ban MTTQ tỉnh cung cấp)

Thay mặt các ứng cử viên, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo cảm ơn những tình cảm, kỳ vọng mà cử tri dành cho các ứng cử viên. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dù trúng cử hay không trúng cử các, ứng cử viên cũng sẽ làm tốt chức trách nhiệm vụ hiện tại của mình, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Liên quan đến ý kiến của cử tri về vấn đề quản lý đất đai, tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác quản lý đất đai, tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những khu vực đất đai đủ điều kiện chuyển đổi.

* Ngày 14-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 25 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã: Ngọc Định và Gia Canh (H.Định Quán). Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 25 có các ông, bà: Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Quang Tú, Phó bí thư, Chủ tịch UBND H.Định Quán; Huỳnh Như Ngọc, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam CN Đồng Nai; Hồ Thanh Trúc, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch H.Định Quán; Đỗ Thị Minh Thơm, lao động tự do trong lĩnh vực nông nghiệp xã Bình Sơn (H.Long Thành).

Các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động tại buổi tiếp xúc
Các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Ng Hà)

Trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, các ứng cử viên hứa nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và huyện,các ứng cử viên sẽ tiếp tục góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với HĐND tỉnh. Tại hội nghị, cử tri cũng đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của huyện, nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, cử tri cũng rất ấn tượng về báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ HĐND vừa qua. Trong đó, Định Quán là một trong 3 huyện có xuất phát điểm kinh tế thấp nhất; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các đại biểu, sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền các cấp, sự đồng lòng của nhân dân, huyện đã về đích nông thôn mới trước 2 năm so mục tiêu 2015-2020. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đến đầu năm 2021, Định Quán đã có 6/13 xã đạt chuẩn và được công nhận nông thôn mới nâng cao. Giảm hộ nghèo từ 16,5% xuống còn dưới 1% hiện nay; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm hiện nay…

c
Đại diện cử tri xã Ngọc Định trao đổi với ứng cử viên trong buổi tiếp xúc, vận động bầu cử (Ảnh: Ng Hà)

Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 25, ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, giám sát của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời khẳng định, dù trúng cử hay không trúng cử, ứng cử viên ở từng cương vị công tác tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt chức trách được giao, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên của dân, do dân, vì dân. Chủ tịch UBND H.Định Quán đề nghị toàn dân đồng lòng, làm tốt công tác phòng, chống dịch hiệu quả và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử 23-5 tới.

* Cùng với các đơn vị bầu cử nói trên, trong ngày 14-5, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử số 1; đơn vị bầu cử số 2 và đơn vị bầu cử số 4 (TP.Biên Hòa); đơn vị bầu cử số 9 (tại H.Long Thành); đơn vị bầu cử số 12 ( tại H.Trảng Bom); đơn vị số 14 (tại H.Vĩnh Cửu); đơn vị bầu cử số 20 (tại H.Cẩm Mỹ) và đơn vị số 26 (tại  H.Tân Phú)... con ũng đã tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

: Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 4 trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử được tổ chức tại UBND P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa
Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 4 trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa

Trình bày chương trình của mình tại các hội nghị, những người ứng cử khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ nỗ lực phát huy trách nhiệm, tâm huyết, quyền hạn của người đại biểu dân cử vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của địa phương nơi mình ứng cử. Đồng thời, hứa sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với nhân dân, với cử tri, lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và chuyển tải đến cơ quan chức năng các cấp để xem xét, giải quyết...

Phát biểu ý kiến tại các hội nghị, cử tri đánh giá, chương trình hành động của những người ứng cử đều bám sát thực tiễn địa bàn nơi mình ứng cử cũng như lĩnh vực công tác của mình để đề ra chương hành động sát thực. Từ đó, cử tri đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ cao đối với các chương trình hành động của những người ứng cử. Đồng thời kỳ vọng, những người ứng cử khi trúng cử hãy nỗ lực hoàn thành tốt chương trình hành động của mình, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, của địa phương nơi mình ứng cử và chăm lo tốt hơn cho người dân.

Nga Sơn - Nguyệt Hà - Thảo Lâm

 

Tin xem nhiều