Báo Đồng Nai điện tử
En

2 học sinh Đồng Nai vào tốp đầu kỳ thi đánh giá năng lực

10:04, 06/04/2021

(ĐN) - Ngày 5-4, Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 28-3 vừa qua tại các hội đồng thi trực thuộc các trường đại học của Đại học Quốc gia TP.HCM với trên 74 ngàn thí sinh dự thi.

(ĐN) - Ngày 5-4, Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 28-3 vừa qua tại các hội đồng thi trực thuộc các trường đại học của Đại học Quốc gia TP.HCM với trên 74 ngàn thí sinh dự thi.

Theo công bố của Đại học Quốc gia TP.HCM, trong danh sách tốp 11 thí sinh có điểm thi cao nhất thì có 2 thí sinh đến từ 2 trường THPT của Đồng Nai, lần lượt xếp ở vị trí thứ 8 và thứ 9. Trong đó Nguyễn Lê Hồng Phúc, thí sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đạt 1.059 điểm (xếp vị trí thứ 8); Lê Phạm Ngọc Lâm, Trường THPT Long Thành đạt 1.059 điểm (xếp vị trí thứ 9).

Dự kiến mùa tuyển sinh năm 2021 Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ dành khoảng 50% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do chính mình tổ chức, 50% còn lại sẽ xét tuyển thẳng với các thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và quốc tế và xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngoài kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, hiện nay Trường đại học Sư phạm TP.HCM cũng đã thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Các thí sinh Đồng Nai có thể tham khảo và đăng ký dự thi để tăng cơ hội trúng tuyển.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều