Báo Đồng Nai điện tử
En

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

06:02, 03/02/2021

(ĐN) – Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021), Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm hình thành và phát triển dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đang học tập, sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

(ĐN) – Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021), Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm hình thành và phát triển dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đang học tập, sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm thông qua website Myaloha.vn về các nội dung liên quan đến truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Thời gian nhận bài dự thi được tính từ khi Ban Tổ chức đăng tải đường dẫn câu hỏi (từ 8 giờ ngày 3-2) đến 14 giờ chiều ngày 6-2-2021. Để tham gia dự thi, các thí sinh sẽ bấm thích, chia sẻ ở chế độ công khai poster tuyên truyền về cuộc thi và đường dẫn câu hỏi trên trang fanpage: Tuổi trẻ Đồng Nai. Tiếp đến, truy cập  vào đường dẫn trên fanpage để thực hiện bài thi. Trước khi trả lời 25 câu hỏi trong thời gian tối đa 25 phút, các thí sinh cần điền đầy đủ thông tin họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, đơn vị Đoàn, đơn vị công tác - học tập, mật khẩu (tự chọn) sau đó bấm vào nút đăng ký.

Ngoài tiêu chí trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ thời gian trả lời câu hỏi nhanh hay chậm để xét giải. Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao một giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và một giải tập thể dành cho đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương triển khai hiệu quả cuộc thi.

Nga Sơn

 

 

 

Tin xem nhiều