Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành khách trên 2 chuyến bay khứ hồi Hà Nội – TP.HCM cần liên hệ ngay với cơ sở y tế

05:02, 03/02/2021

(ĐN) - Ngày 3-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo, những hành khách đi trên 2 chuyến bay sau nếu có mặt tại Đồng Nai cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú hoặc đường dây nóng phòng, chống Covid-19 của tỉnh Đồng Nai là 0397.378.689 để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận điện thoại của người dân báo về các trường hợp trở về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh.
Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận điện thoại của người dân báo về các trường hợp trở về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh.

(ĐN) - Ngày 3-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo, những hành khách đi trên 2 chuyến bay sau nếu có mặt tại Đồng Nai cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú hoặc đường dây nóng phòng, chống Covid-19 của tỉnh Đồng Nai là 0397.378.689 để được tư vấn và hỗ trợ.

Cụ thể, sáng 3-2, Bộ Y tế thông báo về trường hợp bệnh nhân Covid-19 số 1883 là nhân viên Văn phòng Công chứng số 3, địa chỉ: số 6 Duy Tân, TP.Hà Nội. Anh này từng đáp chuyến bay số hiệu VN7245 của hãng Vietnam Airlines từ Hà Nội vào TP.HCM vào 6 giờ sáng ngày 29-1, trên chuyến bay có 185 hành khách. Tối cùng ngày, anh này đáp chuyến bay của hãng Bamboo số hiệu QH242 từ TP.HCM trở về Hà Nội, hạ cánh tại Sân bay Nội Bài lúc 21 giờ 55. Trên chuyến bay có tổng số 211 khách.

Tính đến chiều 3-2, toàn tỉnh có 1 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, 7 trường hợp có triệu chứng đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 524 trường hợp đang được cách ly tập trung có sức khỏe bình thường. Ngoài ra, có 285 trường hợp khác đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 189 trường hợp cần theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều