Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền sâu rộng về thành công Đại hội XIII của Đảng

05:02, 03/02/2021

(ĐN) - Sáng 3-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021 bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước.

 

(ĐN) - Sáng 3-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021 bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước.

Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại điểm cầu Đồng Nai, từ Hội trường Tỉnh ủy, hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu của các cấp ủy trực thuộc tỉnh và cấp cơ sở với sự tham dự của các báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy có đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội lần này có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về văn kiện và nhân sự. Đồng thời, công tác tổ chức phục vụ hết sức chu đáo, trang trọng, tạo bầu không khí phấn khởi, trách nhiệm. Các đại biểu dự đại hội được hun đúc niềm tin lớn lao và đều bày tỏ tin tưởng vào các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Báo cáo Chính trị trình đại hội. Đặc biệt, đại hội đã phát huy dân chủ, tham gia đóng góp sâu sắc vào các văn kiện đại hội. Các đại biểu nêu cao trách nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, thực sự đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có 8 đồng chí tái cử và 10 đồng chí tham gia lần đầu. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Bí thư sẽ có một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị còn được nghe đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, thông tin tổng quan về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ban Tuyên giáo các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân về kết quả thành công Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tuyên truyền, biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thi đua chào mừng Đại hội XIII của Đảng và thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại năm 2020.

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống phá thành công của Đại hội XIII...

Phương Hằng

Tin xem nhiều