Báo Đồng Nai điện tử
En

Phường Phước Tân cưỡng chế công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

01:01, 13/01/2021

(ĐN)- Sáng 13-1, UBND phường Phước Tân phối hợp cùng lực lượng ban, ngành chức năng TP. Biên Hòa tổ chức cưỡng chế 1 công trình xây dựng trái phép tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

 

(ĐN)- Sáng 13-1, UBND phường Phước Tân phối hợp cùng lực lượng ban, ngành chức năng TP. Biên Hòa tổ chức cưỡng chế 1 công trình xây dựng trái phép tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cưỡng chế 1700m2 nhà xưởng xây dựng trái phép
Cưỡng chế 1.700m2 nhà xưởng xây dựng trái phép

Theo đó, đoàn đã tiến hành cưỡng chế 1 công trình chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Công trình có diện tích hơn 1.700m2 của bà Nguyễn Hoàng Minh Tuyết thuộc thửa đất số 211, tờ bản đồ số 67 khu phố Hương Phước, P. Phước Tân.

Bà Tuyết đã sử dụng mảnh đất nông nghiệp để xây dựng công trình nhà xưởng, kho chứa trà có quy mô lớn với kết cấu khung sắt, kèo sắt, lợp tôn chắc chắn. Mặc dù địa phương đã yêu cầu ngưng thi công và buộc tự tháo dỡ, nhưng chủ sở hữu vẫn vận chuyển nguyên vật liệu trong đêm và lắp đặt nhà xưởng. 

Theo kế hoạch, trong 2 ngày, đoàn cưỡng chế sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại hiện trạng ban đầu có sự giám sát của khu phố .

Tin, ảnh: Thùy Anh

 
Tin xem nhiều