Báo Đồng Nai điện tử
En

90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

01:11, 11/11/2020

(ĐN) - Đó là chủ đề cuộc hội thảo khoa học diễn ra vào sáng 11-11 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11).

 

(ĐN) - Đó là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (CTQG.HCM) chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào sáng 11-11 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai

Chủ trì hội thảo tại Học viện CTQG.HCM có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện CTQG.HCM.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai, có các đồng chí: Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ, Vũ Đình Trung và đại diện các ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, ngay khi mới ra đời, Đảng ta đã quan tâm công tác tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, tạo thành sức mạnh to lớn để hoàn thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTTQ Việt Nam ngày nay) là sự kết hợp sáng tạo giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin, với chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18-11) hàng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam hiện nay và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên khắp mọi miền đất nước. 90 năm qua, Mặt trật Dân tộc thống nhất Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng lưu ý, do hội thảo được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu MTTQ Việt Nam trong cả nước nên đại biểu các điểm cầu tập trung trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phân tích, làm rõ tính khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay…

Tại hội nghị, hơn 400 đại biểu các điểm cầu trong cả nước nghe các tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước…, làm sáng rõ hơn những chân lý về đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình phát triển của dân tộc, của đất nước và vai trò, tầm quan trọng của truyền thống đại đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều