Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Trần Thanh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh

04:10, 23/10/2020

(ĐN) - Ngày 23-10, tại Trung tâm hội nghị Golden lotus đã diễn ra Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025,...

(ĐN) - Ngày 23-10, tại Trung tâm hội nghị Golden lotus đã diễn ra Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chủ đề “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thiết thực - hiệu quả”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hồng Liêm, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh, cùng 150 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục bám sát chủ trương định hướng công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tỉnh Đồng Nai; củng cố và xây dựng phát triển tổ chức hội; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa truyền thống và những thành tựu phát triển đất nước của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Vận động quần chúng nhân dân tham gia và đóng góp hiệu quả vào các hoạt động của hội…

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 2020.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 31 thành viên. Trong đó, ông Trần Thanh Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, từ 296 hội viên ban đầu, hội đã phát triển lên 4,2 ngàn hội viên sinh hoạt tại 10 hội, liên chi hội và 130 chi hội. Trong 5 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia nói chung, cũng như nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các địa phương của Campuchia nói riêng.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã thực hiện Chương trình Ươm mầm hữu nghị, qua đó trao 26 suất học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tập tại tỉnh và nhận đỡ đầu các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng đã vận động và trao tặng trên 1,5 ngàn phần quà cho cựu quân tình nguyện, gia đình liệt sĩ, thương binh từng chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Campuchia...

Dịp này, 37 tập thể và cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai đã được Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Văn Truyên

Tin xem nhiều