Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Đỗ Phước Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

02:10, 23/10/2020

(ĐN) - Ngày 23-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(ĐN) - Ngày 23-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường; Uy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đào Văn Phước; Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh; Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị và 111 đại biểu.

 Phó chủ tịch UBND tỉnhTrần Văn Vĩnh tặng bức trướng của UBND tỉnh cho lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnhTrần Văn Vĩnh tặng bức trướng của UBND tỉnh cho lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, trong 3 năm: 2018-2020, toàn tỉnh thành lập mới 112 HTX. Lũy kế đến tháng 6-2020, Đồng Nai có 421 HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân và 1 Liên hiệp HTX với tổng vốn điều lệ đạt gần 1.227 tỷ đồng. Trong đó, có 168 HTX nông nghiệp; 72 HTX thương mại, dịch vụ; 44 HTX và 5 chi nhánh HTX kinh doanh vận tải; 41 HTX môi trường; 34 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 35 Quỹ tín dụng nhân dân...

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, với phương châm hành động Hợp tác - đổi mới - phát triển - hiệu quả, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tập trung, củng cố, nâng chất lượng HTX hiện có; phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 80-85% số HTX được công nhận là thành viên của Liên minh HTX với 65% HTX đạt loại khá, giỏi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể trong nhiệm kỳ qua
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị biểu dương Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ qua tuy số lượng cán bộ, công nhân viên ít, không có tổ chức ở cấp cơ sở, nhưng đã có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời tất cả các chủ trương, chính sách và nghị quyết của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Nhiều mục tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Đồng Nai xuất hiện nhiều mô hình HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi, ứng dụng công nghệ hiện đại đạt hiệu quả kinh tế cao. Kinh tế tập thể, nhất là HTX đã có đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong sản xuất ra các sản phẩm OCOP...

Các đại biểu, khách mời dự đại hội góp quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
Các đại biểu và khách mời dự đại hội tham gia đóng góp quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh đánh giá cao vai trò của Liên minh HTX tỉnh cũng như sự đóng góp của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Liên minh HTX tỉnh cần tập trung triển khai mạnh mẽ, sâu rộng hơn các chính sách của Đảng, Nhà nước để chính sách đi vào cuộc sống. Trong đó, Liên minh HTX phải thực hiện tốt vai trò tư vấn cho chính quyền địa phương về mặt chính sách, giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong việc duy trì những thành quả đã đạt được, cũng như tiếp tục thực hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của toàn bộ hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế tập thể.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình chung với Ban chấp hành Liên minh HTX nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình chung với Ban chấp hành Liên minh HTX nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh vẫn giữ nguyên Ban chấp hành cũ. Đồng chí Đỗ Phước Dũng tiếp tục là Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đại biểu, trong đó có 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin và ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều