Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai nhiều ATM gạo và Siêu thị 0 đồng phục vụ người lao động

04:04, 26/04/2020

(ĐN) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh đang triển khai chương trình "ATM gạo nghĩa tình" lưu động và "Siêu thị 0 đồng" tại các địa phương tập trung đông công nhân lao động.  

(ĐN) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh đang triển khai chương trình “ATM gạo nghĩa tình” lưu động và “Siêu thị 0 đồng" tại các địa phương tập trung đông công nhân lao động.  

Người dân đến nhận gạo tại “ATM gạo” lưu động trên đường Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa)
Người dân đến nhận gạo tại “ATM gạo” lưu động trên đường Phạm Văn Thuận - TP.Biên Hòa (ảnh tư liệu))

Theo đó, vào ngày 29-4 tới đây, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức ATM gạo nghĩa tình và Siêu thị 0 đồng tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa. “ATM gạo” chứa số lượng 15 tấn sẽ tự động chia thành 3 ngàn suất, mỗi suất 5kg phục vụ cho NLĐ. Siêu thị 0 đồng có sức chứa 3 ngàn phần nhu yếu phẩm (trị giá từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/phần). Ngoài ra, cũng tại địa điểm Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa, ngày 6-5, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức môt chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và Siêu thị 0 đồng khác, có quy mô tương đương tại H.Nhơn Trạch.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý, việc triển khai chương trình trên sẽ được đảm bảo an toàn mọi mặt, nhất là sức khỏe cho những người tham gia; đảm bảo hiệu quả, đúng các đối tượng mà chương trình hướng đến.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã tham gia đóng góp chương trình “ATM gạo nghĩa tình” do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại huyện Trảng Bom với số lượng 7 tấn gạo.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích