Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng khống chế chủ nhà cướp tài sản trong đêm

12:04, 16/04/2020

(ĐN)- Ngày 16-4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Xuân Lộc bắt giữ 2 nghi can tham gia vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc vào ngày 11-4.

Hai nghi can Phạm Minh Hoàng (trái) và Đào Huy Hoàng bị công an bắt giữ cùng tang vật sau khi gây án. Ảnh: CTV
Hai nghi can Phạm Minh Hoàng (trái) và Đào Huy Hoàng bị công an bắt giữ cùng tang vật sau khi gây án. Ảnh: CTV

(ĐN)- Ngày 16-4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Xuân Lộc bắt giữ 2 đối tượng: Đào Huy Hoàng (thường gọi Hoàng Đen, 28 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) và Phạm Minh Hoàng (thường gọi Hoàng Đặng, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), nghi can tham gia vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ, ngày 11-4, có 2 đối tượng đột nhập vào nhà ông Trương Tiến Hậu (44 tuổi, ngụ tại khu 2, ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa) dùng dao, súng, khống chế hai vợ chồng và những người con của vợ chồng ông rồi cướp 7 cây vàng, 2 điện thoại, 1 xe máy và 20 triệu đồng tiền mặt. Sau khi lấy được số tài sản với tổng trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 350 triệu đồng..., 2 đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, theo chỉ đạo của cấp trên, Công an H.Xuân Lộc đã xác lập chuyên án và chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp công an các địa phương tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án với sự phối hợp của trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Sau nhiều ngày điều tra, đến 15-4, lực lượng trinh sát xác định 2 đối tượng nghi vấn đang trú ngụ tại xã Trà Tân, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận nên tiến hành vây bắt. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, công an đã thu giữ một số tang vật liên quan, trong đó có chiếc xe của ông Hậu; 6 viên đạn tự chế, dao bấm….

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện vụ cướp táo tợn nói trên. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Trần Danh

Tin xem nhiều