Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu tại Trường Đại học Nguyễn Huệ

10:01, 19/01/2020

(ĐN)- Sáng 19-1, Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Canh Tý 2020 tại Trường Đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng)

(ĐN)- Sáng 19-1, Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Canh Tý 2020 tại Trường Đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng) đóng tại phường Tam Phước, TP. Biên Hòa.

T
Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Huệ

Báo cáo với Tổng tham mưu trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ cho biết, trong dịp mừng Đảng, đón Xuân Canh Tý 2020, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai kế hoạch đảm bảo chăm lo Tết chu đáo cho mọi đối tượng; quan tâm đặc biệt đến những trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo và học viên quốc tế đang học tập tại trường.

Tổng tham mưu trưởng kiểm tra học viên ở lại trực tết tại Tiểu đoan 3, Đại học Nguyễn Huệ
Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra học viên ở lại trực tết tại Tiểu đoàn 3, Trường Đại học Nguyễn Huệ

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã kiểm tra thực tế tại một số khu vực: phòng cháy chữa cháy, khu trang bị kỹ thuật, tủ súng phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, khu vực hồ bơi huấn luyện thể thao quân sự và trực tiếp kiểm tra học viên đang trực Tết tại Tiểu đoàn 3.

Thượng tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị chăm lo Tết của nhà trường và việc đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp đón Xuân Canh Tý; đồng thời lưu ý một số điểm còn hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều