Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai kỷ niệm 40 năm thành lập

02:12, 24/12/2019

(ĐN) - Sáng 24-12, Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1979-2019). Đến dự có: Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Tùng Điển; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh; lãnh đạo các sở ban ngành; Chủ tịch Hội VHNT các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu và hơn 200 hội viên Hội VHNT tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 24-12, Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1979-2019). Đến dự có: Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Tùng Điển; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh; lãnh đạo các sở ban ngành; Chủ tịch Hội VHNT các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu và hơn 200 hội viên Hội VHNT tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bức trướng cho Hội VHNT Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bức trướng cho Hội VHNT Đồng Nai

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội VHNT tỉnh. Theo đó, ngày 31-7-1979 Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội Văn nghệ Đồng Nai (nay là Hội VHNT Đồng Nai). Từ Đại hội lần thứ I được tổ chức ngày 12-12-1979 với 65 hội viên đến nay, Hội có hơn 250 hội viên. 40 năm với 6 kỳ Đại hội, Hội VHNT Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Tùng Điển tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội VHNT Đồng Nai
Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Tùng Điển tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội VHNT Đồng Nai

Trong đó đã sáng tác, dàn dựng, xuất bản, giới thiệu, công bố hàng ngàn công trình, tác phẩm VHNT phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trong tỉnh và cả nước. Văn nghệ sĩ ở 7 ban chuyên ngành của Hội (Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Sân khấu điện ảnh, Nhiếp ảnh và Văn nghệ dân gian) đã xuất sắc đoạt hàng trăm giải thưởng trong nước và quốc tế…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội VHNT Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội VHNT Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội VHNT tỉnh và các văn nghệ sĩ đã đạt được trong suốt 40 năm qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ. 40 năm qua, đội ngũ những người hoạt động trên lĩnh vực VHNT trải qua nhiều giai đoạn, có lúc thăng trầm nhưng bao giờ cũng đồng hành cùng nhân dân Đồng Nai trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. "Chúng ta tự hào vì trên văn đàn Việt Nam, tên tuổi các nhà văn Đồng Nai có đóng góp to lớn cho văn học nước nhà như Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn đã được tôn vinh", Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng khẳng định.

Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Tùng Điển tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Tùng Điển tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới và Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn Hội tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền VHNT Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội VHNT Đồng Nai
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội VHNT Đồng Nai

Xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ một cách toàn diện về cả số lượng và chất lượng, có năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng, đoàn kết; văn nghệ sĩ tiếp tục giữ vững ngọn lửa VHNT trong tim để có những tác phẩm có giá trị, góp phần quảng bá nền văn học của tỉnh nhà.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bức trướng với nội dung: "Đoàn kết - đam mê - sáng tạo - cống hiến" cho Hội và bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo VHNT; Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội, tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân, đồng thời trao kỷ niệm niệm chương vì sự nghiệp VHNT cho văn nghệ sĩ.

Tin, ảnh: My Ny

Tin xem nhiều