Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng thận

11:12, 23/12/2019

(ĐN) - Trưa 22-12, ê kip phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã mổ cứu sống một bệnh nhân nam bị đâm thủng thận trái.

 

Các bác sỹ mổ cấp cứu bệnh nhân Cườn
Các bác sỹ mổ cấp cứu bệnh nhân Cườn

(ĐN) - Theo bác sỹ Phan Văn Ở, Phó giám đốc, kiêm trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu Bệnh viện ĐKKV Long Khánh, trưa 22-12, bệnh viện đã mổ thành công cứu sống một bệnh nhân nam bị đâm thủng thận trái.

Theo đó, khoảng 21g45 ngày 21-12, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, 43 tuổi ngụ xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm 2 nhát sau lưng trái, máu mất nhiều, da niêm mạc nhợt nhạt; mạch, huyết áp thấp. Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị đâm thủng thận rất nguy kịch, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Sau hội chẩn, các bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật mổ cấp cứu. Ca mổ do bác sỹ Phan Văn Ở, Phó giám đốc bệnh viện cùng 5 bác sỹ, điều dưỡng tiến hành. Ca phẫu thuật phức tạp, do bệnh nhân mất nhiều máu nên vừa mổ các bác sỹ phải truyền 3 đơn vị máu. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, ê kip phẫu thuật đã kịp thời cứu mạng sống bệnh nhân. Hiện bệnh nhân Cường đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt và đã ổn định, tuy nhiên các bác sỹ vẫn đang phải theo dõi điều trị tích cực.
 
Bác sỹ Phan Văn Ở cho biết, trong thời gan qua, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh đã phẫu thuật cấp cứu thành công rất nhiều ca chấn thương phức tạp, vết thương nặng kịp thời cứu sống bệnh nhân và được cấp trên đánh giá cao. 
                                                    Tin, ảnh: Hữu Thắng
 
 
 
Tin xem nhiều