Báo Đồng Nai điện tử
En

Dâng hương nhân kỷ niệm 63 năm Ngày phá khám Tân Hiệp

11:12, 02/12/2019

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày phá khám Tân Hiệp (2-12-1956 - 2-12-2019), sáng 2-12, Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Đồng Nai đã đến dâng hương và gặp mặt các cựu tù chính trị tại Nhà lao Tân Hiệp.

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày phá khám Tân Hiệp (2-12-1956 - 2-12-2019), sáng 2-12, Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Đồng Nai đã đến dâng hương và gặp mặt các cựu tù chính trị tại Nhà lao Tân Hiệp.

Đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh dâng hương tại Khu di tích Nhà lao Tân Hiệp
Đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh dâng hương tại Khu di tích Nhà lao Tân Hiệp

Chủ tịch Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Trần Thị Hòa cho biết, lễ dâng hương tưởng niệm các cựu tù đã hy sinh trong dịp phá Khám Tân Hiệp ngày 2-12-1956 được Hội tổ chức hàng năm. Năm 2019, bên cạnh lễ dâng hương diễn ra nhanh, gọn..., Hội còn gặp gỡ một số cựu tù còn sống ở gần khu vực TP.Biên Hòa; hướng dẫn các cháu học sinh, thanh niên trong khu vực dâng hương, tìm hiểu về truyền thống và tham quan khu di tích Nhà lao Tân Hiệp.

 Học sinh trường THCS Tân Tiến dâng hương tại Nhà lao Tân Hiệp
Học sinh trường THCS Tân Tiến dâng hương tại Nhà lao Tân Hiệp

Nhà lao Tân Hiệp được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1994. Năm 2016, tỉnh đã tổ chức trùng tu, tôn tạo với tổng nguồn kinh phí trên 24 tỷ đồng. Dịp kỷ niệm 62 năm, Nhà lao Tân Hiệp vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hà Anh

Tin xem nhiều