Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

10:12, 02/12/2019

(ĐN) - Chiều 2-12, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt triển khai Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

(ĐN)- Ngày 2-12, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt triển khai Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị có những nội dung đã được đề cập ở một số văn bản khác của Đảng được hệ thống lại, nhưng cũng có nhiều điểm mới. Một trong những điểm mới đó là đã xác định được các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ; quy định về hành vi nhận diện rõ thế nào là chạy chức, chạy quyền, thế nào là bao che, tiếp tay cho các hành vi này; bổ sung chế tài, hình thức xử lý đối với người vi phạm…

Quy định đã nêu rõ: mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy quan tâm chỉ đạo quán triệt, phổ biến Quy định 205-QĐ/TW đến các chi bộ để từng đảng viên nắm rõ và thực hiện tốt quy định này. Việc tổ chức thực hiện Quy định 205-QĐ/TW phải được triển khai một cách nghiêm túc. Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến công tác cán bộ. Đồng thời phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong kiểm tra giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ và xây dựng quản lý đội ngũ cán bộ. Kiên quyết không để lọt người kém năng lực, kém phẩm chất vào bộ máy hệ thống chính trị nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài…

Phương Hằng

Tin xem nhiều