Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh giá, công nhận trường chuẩn quốc gia cần đúng thực chất

04:10, 11/10/2019

(ĐN) - Sáng 11-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh...

(ĐN) - Sáng 11-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp chủ trì hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của các địa phương, thời gian qua nhiều nơi như: TP.Long Khánh, huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ đã làm tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ các trường từ tiểu học tới THPT đạt chuẩn quốc gia đạt cao (trên 50%), nhất là bậc THCS. Tuy nhiên, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là những địa phương đang gặp khó khăn về áp lực tăng dân số cơ học, dẫn đến sĩ số học sinh mỗi năm học tăng đáng kể, trong đó có TP.Biên Hòa, huyện Long Thành và Trảng Bom.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2020 và nhất là giai đoạn 2021 - 2025, Sở GD-ĐT phải tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương có các giải pháp đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng theo đúng quy định, nhằm đảm bảo việc đánh giá, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đúng thực chất.

Đối với địa phương có điều kiện thuận lợi, cần tiếp tục xây dựng, nâng các trường đã đạt chuẩn quốc gia từ mức độ 1 lên mức độ 2. Những địa phương có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia còn thấp cần tiếp tục tham mưu cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo để có giải pháp quyết liệt hơn. Trong đó, cần ưu tiên ngân sách địa phương, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, duy trì, phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia, nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều