Báo Đồng Nai điện tử
En

Nối thành công bàn chân đứt gần lìa cho bệnh nhân

05:08, 30/08/2019

(ĐN) - Ngày 30-8, bác sĩ CKI. Hoàng Thanh Khoa, khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đại học y dược Shingmark cho biết, bệnh viện vừa nối thành công bàn chân bị cắt gần đứt lìa cho bệnh nhân H.V.H.

 

(ĐN) - Ngày 30-8, bác sĩ CKI. Hoàng Thanh Khoa, khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đại học y dược Shingmark cho biết, bệnh viện vừa nối thành công bàn chân bị cắt gần đứt lìa cho bệnh nhân H.V.H. (43 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch). Bệnh nhân cũng đã được xuất viện trong ngày.

Điều dưỡng kiểm tra vết thương ở cổ chân cho anh H. trước khi bệnh nhân xuất viện.
Điều dưỡng kiểm tra vết thương ở cổ chân cho anh H. trước khi bệnh nhân xuất viện.

Trước đó, trong lúc đi cắt cỏ cho bò bằng máy cắt cỏ, lưỡi máy cắt bị gãy đã văng vào cả 2 cổ chân của anh H. khiến cổ chân bên trái đứt gần lìa, chỉ còn dính một miếng da nhỏ, còn cổ chân bên phải bị đứt gân cơ chày trước. Anh H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, mổ khẩn cấp để nối cổ chân bị đứt gần lìa, khâu gân chân bên phải cho bệnh nhân. Toàn ê kíp gồm gần 10 bác sĩ, điều dưỡng đã tiến hành nối kết hợp xương, nối dây thần kinh, gân cho bệnh nhân. Riêng các mạch máu bị đứt, bác sĩ phải sử dụng kính lúp để khâu nối vì mạch máu rất nhỏ.

Trong 6,5 giờ đồng hồ, các bác sĩ, điều dưỡng đã nối thành công cổ chân bị đứt gần lìa cho bệnh nhân.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều