Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính thức hợp nhất Báo Lao động Đồng Nai và Báo Đồng Nai

04:08, 28/08/2019

(ĐN)- Sáng 28-8, Ban biên tập Báo Đồng Nai đã triển khai Quyết định 1616 của Ban TVTU về việc hợp nhất Báo Lao động Đồng Nai trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Báo Đồng Nai.

(ĐN)- Sáng 28-8, Ban biên tập Báo Đồng Nai đã triển khai Quyết định 1616 của Ban TVTU về việc hợp nhất Báo Lao động Đồng Nai trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Báo Đồng Nai.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Đồng Nai
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Tham dự buổi lễ có Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh; Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Lê Hoàng Ngọc; Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đỗ Trung Tiến, cùng đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn nhấn mạnh, ngày chính thức hợp nhất Báo Lao động Đồng Nai và Báo Đồng Nai theo quyết định của Ban TVTU không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với 2 cơ quan báo chí, mà còn có ý nghĩa đối với đời sống, lịch sử báo chí của tỉnh nhà. Hợp nhất hai báo là thực hiện chủ trương chung của Đảng và cũng là xu thế của báo chí trong bối cảnh truyền thông bùng nổ và phát triển. Hợp nhất để tập trung nguồn lực phát triển Báo Đồng Nai xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và nhân dân Đồng Nai, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Anh

Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn cũng cho biết, từ cột mốc ngày Quốc khánh 2-9, chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Báo Đồng Nai sẽ thực hiện tăng kỳ, sắp xếp, cải tiến các trang mục, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức. Ngoài ra, báo còn xây dựng đề án phát triển báo Đồng Nai điện tử, nhanh chóng kiện toàn công tác hành chính - kế toán - tài chính, có giải pháp nâng cao số lượng phát hành…

Với vai trò quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Lê Hoàng Ngọc cho rằng, việc thực hiện đề án phát triển Báo Đồng Nai rất cấp thiết trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Đồng Nai không ngừng phát triển, quy mô dân số đông, các hình thức thông tin trên mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Do vậy, ngoài nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên báo in, ông Lê Hoàng Ngọc cũng lưu ý Báo Đồng Nai cần đổi mới, phát triển báo Đồng Nai điện tử.

Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Lê Hoàng Ngọc
Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Lê Hoàng Ngọc đề nghị Báo Đồng Nai ngoài nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên báo in, cần tiếp tục đổi mới, phát triển báo Đồng Nai điện tử. Ảnh: Huy Anh

Chúc mừng sự kiện chính thức hợp nhất Báo Lao động Đồng Nai và Báo Đồng Nai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cũng đồng thời đề nghị Ban Biên tập khi sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức, phân công các vị trí nhân sự cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, tăng cường đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng của tờ báo.

Ban biên tập, cán bộ, công nhân báo Đồng Nai và báo Lao động Đồng Nai chụp hình lưu niệm tại trụ sở Báo Đồng Nai
Ban biên tập, cán bộ, công nhân báo Đồng Nai và báo Lao động Đồng Nai chụp hình lưu niệm tại trụ sở Báo Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Về nội dung thông tin tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Báo Đồng Nai phải hoạt động thực sự hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đứng vững và cạnh tranh tốt trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay. Trong đó, đặc biệt chú ý đến lĩnh vực xây dựng Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự xây dựng đất nước, xây dựng Đồng Nai giàu đẹp, văn minh…

Dịp này, Báo Đồng Nai đã công bố việc sắp xếp lại các phòng, ban theo tổ chức bộ máy mới.

Phương Hằng - Lâm Viên

Tin xem nhiều