Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh hợp tác và phát triển giữa Hà Nội và Đồng Nai

08:08, 27/08/2019

(ĐN) - Sáng 27-8, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội có buổi làm việc với Đồng Nai để tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa Hà Nội và Đồng Nai. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

(ĐN) - Sáng 27-8, tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đồng Nai để tìm hiểu cơ hội hợp tác và phát triển giữa Hà Nội và Đồng Nai. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của hai địa phương cùng nhau trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, những tiềm năng, lợi thế của Hà Nội và Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội ở Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao tặng số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội ở Đồng Nai (Ảnh: Huy Anh)

Theo đó, hiện nay Đồng Nai đã cấp phép đầu tư cho 5 doanh nghiệp của Hà Nội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Có 261 chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp của TP.Hà Nội đang hoạt động tại Đồng Nai và ngược lại Đồng Nai cũng có 164 chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp đang hoạt động tại Hà Nội. Tuy nhiên, hai bên thừa nhận, tuy có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng do đặc thù về khoảng cách địa lý, nên các hoạt động hợp tác còn hạn chế, chủ yếu mới dừng ở mức trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng quà cho Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: Huy Anh
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng quà lưu niệm cho Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ảnh: Huy Anh)

Hai địa phương mong muốn trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh trao đổi hợp tác về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và đô thị thông minh trong thời kỳ cách mạnh công nghiệp 4.0; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; các dịch vụ logictic; hỗ trợ nhau trong việc lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017.

Bên cạnh đó, sẽ tham mưu lãnh đạo hai địa phương về cơ chế chính sách để thúc đẩy khai thác đầu tư; kinh nghiệm quản lý các khu, cụm công nghiệp; xây dựng các chương trình, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của Đồng Nai, nhất là mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai.

abc
Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại phường An Bình, TP.Biên Hòa (ảnh P.Hằng)

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan của hai địa phương nghiên cứu những nội dung có thể hợp tác để sớm ký kết hợp tác, cùng nhau phát triển.

Dịp này, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Đồng Nai 3 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh. Đồng thời, đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đã thăm và tặng quà 2 mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phòng và Văn Thị Làn đang sinh sống tại phường An Bình (TP.Biên Hòa).

Phương Hằng

Tin xem nhiều