Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ 10 ngàn gói hạt giống không rõ nguồn gốc

03:08, 28/08/2019

(ĐN) - Ngày 27-8, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Công an phường Bảo Vinh (TP.Long Khánh) kiểm tra khu nhà trọ đường Hàm Nghi (thuộc Khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh) do ông Nguyễn Thành Luân, thường trú tại Khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh làm chủ cơ sở.

(ĐN) - Ngày 27-8, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Công an phường Bảo Vinh (TP.Long Khánh) kiểm tra khu nhà trọ đường Hàm Nghi (thuộc Khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh) do ông Nguyễn Thành Luân, thường trú tại Khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh làm chủ cơ sở.

Abc
Cơ quan chức năng đang kiểm tra hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại đây, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ 10 ngàn gói hạt giống các loại (như: bầu, bí, dưa, rau, củ, quả và các loại hoa), cùng khoảng 70 kg hạt giống chưa đóng gói và 50 kg nhãn, mác...Tất cả sô hạt giống nói trên đều mang nhãn hiệu Rồng Xanh do Công ty Cát Tiên Trang, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh đứng tên chủ sở hữu. 

Cũng tại cơ sở, lực lượng chức năng nhận thấy có một máy ép đóng gói bao bì bằng nhiệt và 3 công nhân đang trực tiếp sản xuất, đóng gói. Theo lời khai ban đầu của ông Luân, hạt giống được mua về rồi tự đóng gói, sang chiếc thành gói nhỏ loại: 10, 20, 50 gram, 1kg..., rồi bán lại cho các cơ sở, cửa hàng ở nhiều nơi. Tất cả các gói hạt giống thành phẩm đều có in sẵn ngày tháng năm sản xuất. 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Luân cũng không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến cơ sở sản xuất hạt giống. Hiện toàn bộ số hạt giống nói trên được đội quản lý thị trường số 5 tạm giữ để điều tra làm rõ.  

Minh Anh    

Tin xem nhiều