Báo Đồng Nai điện tử
En

70 tỷ đồng làm đường vào cảng Phước An

10:03, 10/03/2019

(ĐN) - Năm 2019, UBND tỉnh ghi vốn 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tập trung để làm đường vào cảng Phước An. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh và dự án đã khởi công vào cuối tháng 12-2018.

(ĐN) - Năm 2019, UBND tỉnh ghi vốn 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tập trung để làm đường vào cảng Phước An. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh và dự án đã khởi công vào cuối tháng 12-2018.

Dự án phải thu hồi đất của 132 hộ, nhưng đến nay 125 hộ nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng, còn 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù vì cho là quá thấp. Các hộ dân chưa nhận tiền đền bù và giao đất thuộc mặt bằng thi công giai đoạn 2 nên không ảnh hưởng đến quá trình đang thi công giai đoạn 1. Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Hiện Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai chi nhánh Nhơn Trạch đang tiếp tục vận động 7 hộ còn lại nhận tiền bồi thường giao đất để dự án triển khai vào giai đoạn 2 không bị ngưng trệ. Trường hợp các hộ không giao đất sẽ bị cưỡng chế.

Khánh Minh

Tin xem nhiều