Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa ra khỏi Đảng 66 đảng viên không còn đủ tư cách

09:03, 10/03/2019

(ĐN) - Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Trảng Bom đã xem xét đưa ra khỏi danh sách đảng viên 66 trường hợp do vi phạm chế độ sinh hoạt Đảng và sai phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(ĐN) - Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Trảng Bom đã xem xét đưa ra khỏi danh sách đảng viên 66 trường hợp do vi phạm chế độ sinh hoạt Đảng và sai phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó có 54 trường hợp sau khi thôi việc, xuất ngũ, thay đổi nơi cư trú lâu dài hoặc do nghề nghiệp đặc thù đã tự ý bỏ không tham gia sinh hoạt đảng ở nơi cư trú, không làm nhiệm vụ đảng viên, giảm sút ý chí phấn đấu, không đủ tư cách đảng viên nên phải xóa tên trong danh sách đảng viên; 12 trường hợp vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều