Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy gần 8,7 ngàn vũ khí, vật liệu nổ

02:12, 21/12/2018

(ĐN) - Ngày 21-12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh (PC06) tổ chức lễ tiêu hủy vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự chế và công cụ hỗ trợ.

 

(ĐN) - Ngày 21-12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh (PC06) đã tổ chức tiêu hủy số vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự chế và công cụ hỗ trợ thu giữ được trong thời gian qua.

Tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ
Tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ

Trong năm 2018, lực lượng công an từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã vận động người dân tự giác giao nộp 20 súng quân dụng, 3 súng công cụ hỗ trợ, 25 súng săn, 374 súng tự chế, 59 đầu đạn pháo, gần 6,5 ngàn đạn bộ binh các loại, 19 kíp nổ, 187 dùi cui điện, dùi cui sắt và gần 1,5 ngàn vũ khí thô sơ, dao lê, mã tấu. Đồng thời, chi thưởng cho người dân tự nguyện giao nộp vũ khí với số tiền hơn 350 triệu đồng.

Đối với số bom, mìn, đầu đạn cối các loại, lựu đạn, kíp, thuốc nổ, đạn bộ binh, Công an các cấp đã chuyển giao cho Ban chỉ huy Quân sự cùng cấp tiếp nhận, thanh lý và tiêu hủy theo quy định.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Ba, Trưởng phòng PC06, việc tiêu hủy vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự chế và công cụ hỗ trợ, nhằm cho người dân thấy được vị trí, tầm quan trọng của công tác này để tích cực, tự giác phát hiện, thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tố Tâm

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích