Báo Đồng Nai điện tử
En

Jica tìm hiểu ô nhiễm dioxin tại TP.Biên Hòa

10:12, 20/12/2018

(ĐN) - Ngày 20-12, Phó tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc với tổ chức Jica (Nhật Bản) về việc xử lý tình trạng ô nhiễm dioxin tại hồ Biên Hùng và một số điểm khác trên địa bàn TP.Biên Hòa.

          

(ĐN) - Ngày 20-12, Phó tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc với tổ chức Jica (Nhật Bản) về việc xử lý tình trạng ô nhiễm dioxin tại hồ Biên Hùng và một số điểm khác trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc với Jica
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc với Jica

Theo ông Kitamura Shu, Phó trưởng đại diện Văn phòng đại diện Jica Việt Nam, hiện Jica đang tài trợ Đồng Nai thực hiện dự án cấp, thoát nước khu vực TP.Biên Hòa. Do đó, Jica rất quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm dioxin tại hồ Biên Hùng đã đạt yêu cầu hay chưa và có ảnh hưởng đến quá trình thoát nước chung của TP.Biên Hòa hay không...

Ông Kitamura Shu, Phó trưởng đại diện Văn phòng đại diện Jica Việt Nam làm việc với Đồng Nai.
Ông Kitamura Shu, Phó trưởng đại diện Văn phòng đại diện Jica Việt Nam làm việc với Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, thời gian qua tỉnh đã phối hợp với Bộ Quốc phòng xử lý tình trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và những điểm khác, trong đó có hồ Biên Hùng. Trong quá trình xử lý, tỉnh đã cô lập dòng chảy của các vùng ô nhiễm dioxin để không chảy sang những vùng khác. Đồng thời, phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành xử lý đất ở những khu vực bị ô nhiễm dioxin.

Sau khi cô lập dòng chảy, không cho nước khu vực sân bay Biên Hòa chảy ra hồ Biên Hùng Hùng và tiến hành xử lý, hiện nước tại hồ Biên Hùng đã giảm ô nhiễm về giới hạn cho phép. Vì thế, nguồn nước hồ Biên Hùng sẽ không gây ảnh hưởng đến hệ thống cấp, thoát nước của Biên Hòa.

                                                                  Khánh Minh

 

Tin xem nhiều