Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ kỷ niệm 320 năm Biên Hòa -Đồng Nai diễn ra vào tối 28-12

04:12, 26/12/2018

(ĐN) - Tối 28-12, tại Trung tâm Huấn luyện thể dục - thể thao tỉnh (Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Đồng Nai (1698-2018).

 

(ĐN) - Tối 28-12, tại Trung tâm Huấn luyện thể dục - thể thao tỉnh (Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Biên Hòa - Đồng Nai (1698-2018).

Theo kế hoạch, chương trình sẽ có trên 1.000 người tham dự, gồm: đại biểu khách mời Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chương trình lễ kỷ niệm sẽ diễn ra chính thức từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút với nhiều nội dung ý nghĩa và đặc sắc.

Trong chương trình của buổi lễ, lãnh đạo tỉnh sẽ đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai 320 năm. Tiếp đó sẽ là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với nhiều ca khúc ca ngợi truyền thống văn hóa, lịch sử đấu tranh anh dũng kiên cường, sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của Biên Hòa Đồng Nai. Các tiết mục nghệ thuật sẽ do các nghệ sĩ của Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh thể hiện.

Khép lại chương trình của buổi lễ kỷ niệm 320 năm Biên Hòa – Đồng Nai sẽ là màn bắn pháo sáng nghệ thuật tầm thấp kéo dài 3 phút ngay trong khuôn viên của Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh.

Trước khi diễn ra buổi lễ, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và TP.Biên Hòa sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và Văn miếu Trấn Biên (phương Bửu Long, TP.Biên Hòa).

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều