Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban chỉ đạo 264 trung ương làm việc tại Đồng Nai

08:12, 25/12/2018

(ĐN) - Ngày 25-12, đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Ban chỉ đạo 264) do Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo 264 trung ương dẫn đầu đã làm việc tại Đồng Nai.

 

(ĐN) - Ngày 25-12, đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Ban chỉ đạo 264) do Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo 264 trung ương dẫn đầu đã làm việc tại Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn, có Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban chỉ đạo 264 tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo 264 trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo 264 trung ương làm việc với Ban chỉ đạo 264 của tỉnh

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban chỉ đạo 264 tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức bình chọn, khen thưởng top 10 sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng trong tỉnh ưa chuộng; tổ chức cho 348 lượt doanh nghiệp đưa 30 chuyến hàng Việt về nhà máy và khu công nghiệp, thu hút khoảng 100,7 ngàn lượt khách đến thăm quan mua sắm; phối hợp tổ chức 57 hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 500 ngàn lượt người đến thăm quan mua sắm,…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban chỉ đạo 264 tỉnh phát biểu.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban chỉ đạo 264 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đồng Nai đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn.

Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo 264 tỉnh cần chủ động lên kế hoạch triển khai các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động vào năm 2019, đưa ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động, phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công, phát triển thương mại điện tử, quảng bá hàng Việt; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để nâng cao niềm tin cho người tiêu dùng…

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều