Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5-9%

08:12, 25/12/2018

ĐN) - Ngày 25-12, Sở Công thương tổ chức tổng kết công tác 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019. Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã đến dự.

ĐN) - Ngày 25-12, Sở Công thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải trao lẵng hoa chúc mừng hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị.

Theo Sở Công thương, trong năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 8,7% so với năm 2017. Xuất khẩu đạt 18,6 tỷ USD, tăng 11,7%. Công tác bình ổn giá được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, chợ đầu mối nông sản Dầu Giây được đưa vào sử dụng với sản lượng tiêu thụ 300 tấn rau, củ, quả một ngày đêm…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2019, ngành công thương phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5-9%. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 20-20,5 tỷ USD, xuất siêu đạt khoảng 3 tỷ USD.

Khen thưởng các tập thể các thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Khen thưởng các tập thể các thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, Sở Công thương cần chủ động phối hợp thường xuyên với các sở, ngành, đơn vị, nắm bắt tình hình hoạt động để có những đề xuất hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, ký kết giao thương…

Dự ước kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 16.015 triệu USD, tăng 10,37% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Sản xuất thiết bị máy móc tại Công ty cổ phần Dong Jin Việt Nam ở Khu công nghiệp Loteco (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hương Giang
Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 20-20,5 tỷ USD. Trong ảnh: Sản xuất thiết bị máy móc tại Công ty cổ phần Dong Jin Việt Nam ở Khu công nghiệp Loteco (TP.Biên Hòa). Ảnh: tư liệu

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thì đề nghị Sở Công thương tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, chú trọng công tác phổ biến thông tin về tình hình kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết đến các doanh nghiệp, chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính…

Dịp này, lãnh đạo Sở Công thương cũng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều